Putin thắng Obama cú chót như thế nào?

Nga coi thường sự trừng phạt của Mỹ, và Donald Trump hoan nghênh điều này.

Hôm 29/12/2016, với cáo buộc Mockva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11, người đứng đầu Nhà Trắng Barack Obama đã quyết định trục xuất  35 nhà ngoại giao Nga, yêu cầu đóng cửa hai khu nhà ngoại giao của Nga tại Mỹ... Theo tờ Economist, nhiều người khi đó tin chắc Nga sẽ đáp trả bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ với số lượng tương đương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama

Thực tế, trong phản ứng ban đầu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng tuyên bố Moscow sẽ đáp trả Washington. Ông nói, cơ quan này đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc trục xuất 31 nhân viên sứ quán Mỹ và 4 nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại St. Petersburg. Ông Lavrov còn khuyến nghị cấm các nhà ngoại giao Mỹ sử dụng một khu nhà nghỉ ở phía tây Moscow và một nhà kho ở phía bắc thành phố.

Tuy nhiên, sau đó, ông Putin lại không hề trục xuất nhà ngoại giao Mỹ nào. Thậm chí, ông còn mời con em các nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow tới Kremlin dự tiệc Giáng sinh và Năm mới. Ông nói rằng, ông sẽ không phải ‘dùng tới các biện pháp ngoại giao vô trách nhiệm’, mà có kế hoạch tăng cường cải thiện quan hệ với Tổng thống kế tiếp của Mỹ - Donald Trump. Putin còn chúc mừng năm mới tới Trump.

Truyền hình nhà nước của Nga nhanh chóng nắm bắt cơ hội đưa tin. “Việc khiêu khích đã thất bại” – một nhà bình luận nói trên Kênh số 1. Dư luận thấy rằng, rõ ràng ông Obama đã tự để mình ‘sa lầy’, trong khi ông Putin đã thể hiện tài ngoại giao ‘ở đẳng cấp thế giới’.

Việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga cùng con em của họ đúng vào dịp Giáng Sinh và Năm Mới dường như là một cú đòn giáng vào danh tiếng ôn hòa của ông Obama, cũng như những hình ảnh thân thiện với trẻ nhỏ của người đứng đầu Nhà Trắng. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngay lập tức ngợi khen nhà lãnh đạo Nga: “Tôi luôn biết là ông ấy [Putin] rất thông minh”.

Dòng tin nhắn của ông Trump lại càng khiến nhiều người hoài nghi về việc dường như ông rất mến mộ Putin, và dấy thêm lo ngại về khả năng Nga có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ. Đối với những người Nga thân phương Tây, thái độ hoang mang của một số báo chính thống của Mỹ cũng gây chưng hửng tương tự.

Rõ ràng, cách Mỹ cư xử với Nga như thể ‘ông Ba bị’ (đi dọa trẻ con) đã càng khiến những người ủng hộ thêm tự hào về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thêm nữa, họ coi đó chính là một dấu hiệu cho thấy Nga đang lấy lại vị thế siêu cường.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.