Những vụ rơi tiêm kích F/A-18 của Mỹ những năm gần đây

(Baonghean.vn) -  Dòng máy bay tiêm kích F/A-18 hàng đầu nước Mỹ đang đối mặt với thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử khi liên tiếp gặp nạn  những năm gần đây.

» Tiêm kích Mỹ rơi trên đường tới bán đảo Triều Tiên
 

1. Năm 2015

Một tiêm kích F/A-18 của Mỹ - Ảnh: Hải quân Mỹ.
Một tiêm kích F/A-18 của Mỹ - Ảnh: Hải quân Mỹ.
Ngày 21/10/2015 một chiếc F/A-18 một chỗ ngồi rơi khi đang trở về Mỹ sau nhiệm vụ chiến đấu tại Trung Đông. Chiếc máy bay đã cất cánh từ căn cứ không quân Lakenheath, miền đông nước Anh. Cơ quan cứu hỏa Cambridgeshire cho biết đã nhận được cuộc gọi thông báo máy bay rơi vào khoảng 10 giờ 30 tại khu nông trại ở Redmere, hạt Cambridgeshire, cách Lakenheath khoảng 11 km.
2. Tháng 5/2016
Hai tiêm kích hạm F/A-18 của hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters
Hai tiêm kích hạm F/A-18 của hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Ngày 26/5/2016, trong một cuộc huấn luyện thường xuyên, hai tiêm kích F/A-18 của hải quân Mỹ đâm vào nhau và rơi tại ngoài khơi biển Bắc Carolina, Mỹ. Vụ việc xảy ra lúc 10h30 (giờ địa phương). 4 phi công đã kịp thời thoát ra ngoài và được lực lượng cứu hộ bờ biển đưa vào bệnh viện tại thành phố Norfolk, bang Virginia.

3. Tháng 7/2016

Chiến đấu cơ F/A-18 huấn luyện trên tàu sân bay Mỹ.
Chiến đấu cơ F/A-18 huấn luyện trên tàu sân bay Mỹ.

Vào lúc 22h30 giờ địa phương ngày 28/7/2016, một chiếc máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến (thuộc Hải quân) Mỹ đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện ở khu vực gần thành phố Twentynine Palms, bang California. Theo đó, chiếc máy bay bị rơi thuộc dòng chiến đấu cơ F-18, là phiên bản hải quân một chỗ ngồi F/A-18C Hornet. Vụ tai nạn đã khiến phi công lái chiếc máy bay này thiệt mạng.

4. Tháng 10/2016

Máy bay chiến đấu F/A-18
Máy bay chiến đấu F/A-18
Chiếc máy bay chiến đấu F/A18C bị rơi vào khoảng 18 giờ ngày 25/10/2016, giờ địa phương khi chuẩn bị kết thúc chuyến bay tập tại trường bay của Thuỷ quân lục chiến ở bang California, theo AP ngày 26/10/2016. Người phát ngôn Thủy quân lục chiến Mỹ, John Roberts cho biết phi công đã hạ cánh và sau đó không rõ vì nguyên nhân gì lại phải nhảy dù, thoát khỏi máy bay.
5. Tháng 12/2016
hôm 7/12 một chiếc tiêm kích F/A-18 Hornet của Thủy quân Lục chiến Mỹ đóng tại Nhật Bản đã gặp nạn trên biển
Ngày 7/12/2016 một chiếc tiêm kích F/A-18 Hornet của Thủy quân Lục chiến Mỹ đóng tại Nhật Bản đã gặp nạn trên biển.

Một chiếc F/A-18 Hornet của Thủy quân lục chiến Mỹ rơi hôm 7/12/2016 tại Nhật Bản. Phi công thoát ra khỏi máy bay lúc 18h40 (giờ địa phương) khi ở cách thành phố Iwakuni gần 200 km về phía đông nam.

Chiếc máy bay vừa rơi thuộc biên chế lực lượng Máy bay Thủy quân số 1 và đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện định kỳ. Vụ việc  xảy ra đúng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang ở Nhật Bản nhân dịp 75 năm sự kiện Trân Châu Cảng.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".