Con trai ông Trump trần tình về cuộc gặp với luật sư Nga

Con trai Tổng thống Trump hẹn gặp nữ luật sư Nga trong cuộc bầu cử 2016 để khai thác thông tin bất lợi về ứng viên Hillary Clinton. 

con-trai-trump-tran-tinh-ve-cuoc-gap-voi-luat-su-nga

Donald Trump Jr., bước ra khỏi phòng trong giờ nghỉ giữa cuộc gặp mặt kín với Ủy ban Tư pháp Thượng viện tại Capitol Hill, Washington D.C. vào ngày 7/9 nhằm làm rõ nghi vấn Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: Reuters.

"Xét đến việc họ nắm giữ những thông tin liên quan đến phẩm chất, năng lực và sự phù hợp của một ứng viên tổng thống, tôi tin rằng ít nhất tôi nên nghe họ nói", Donald Trump Jr., con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết trong văn bản gửi Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào ngày 7/9, theo Reuters.

Trump Jr. nói tìm hiểu về "sự phù hợp" của bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, là việc quan trọng. Trump Jr. sẽ là người đầu tiên trong gia đình Tổng thống Trump ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Phiên điều trần không được công khai.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Trump Jr., Jared Kushner, con rể ông Trump, và Paul Manafort, chủ tịch chiến dịch tranh cử năm 2016, từng gặp luật sư Natalia Veselnitskaya. Bà Veselnitskaya được mô tả là có quan hệ với Điện Kremlin và nắm giữ thông tin gây bất lợi cho Clinton.

Trump Jr. cho biết cuộc gặp diễn ra tại tháp Trump, New York, theo đề nghị từ một người quen trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 do ông Trump tổ chức tại Nga. Con trai ông Trump được thông báo trước cuộc gặp rằng đây là "một phần trong nỗ lực từ chính phủ Nga nhằm giúp ông Trump đắc cử".

Trong khi đó, Mark Corallo, người phát ngôn đội pháp lý của Tổng thống Trump, nói ông Trump không có mặt tại cuộc gặp Veselnitskaya năm 2016 và không biết về sự kiện này.

Về phía Nga, Điện Kremlin cho hay họ không biết luật sư Veselnitskaya và cuộc gặp giữa bà với con trai ông Trump năm 2016.

Cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 phủ bóng lên nhiệm kỳ của ông Trump kể từ khi nhậm chức cho đến nay. Cộng đồng tình báo Mỹ kết luận Nga đã hỗ trợ ông Trump bước vào Nhà Trắng. Nhiều ủy ban thuộc quốc hội Mỹ cùng công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra nghi vấn Moscow thông đồng với đội ngũ tranh cử của ông Trump.

Theo VNE

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.