Mỹ đang trao cơ hội cho Trung Quốc gia tăng tầm ảnh hưởng?

(Baonghean.vn)- Giới phân tích nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) trong khuôn khổ chuyến công du tới khu vực vào tháng tới sẽ khiến các đồng minh lo ngại Washington sẽ hạn chế can dự tại châu Á – Thái Bình Dương.

Giới quan sát cho rằng việc nhà lãnh đạo Mỹ bỏ qua hội nghị EAS và việc Washington rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ trao cơ hội cho Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình “lấp chỗ trống” để dẫn dắt khu vực.

Một loạt quyết định gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến đồng minh châu Á lo ngại. Ảnh: AP
Một loạt quyết định gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến đồng minh châu Á lo ngại. Ảnh: AP

Việc Tổng thống Trump vắng mặt tại EAS có thể là một cú giáng nữa đối với các nước trong khu vực, nhất là đối với các đồng minh của Mỹ coi Washington là đối trọng của Bắc Kinh.

Ông Richard Heydarian, Giáo sư nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khoa học chính trị tại Đại học De La Salle tại Manila, cho rằng quyết định của ông Trump lạ lùng và có thể phát đi thông điệp sai lầm tới khu vực về sự thiếu can dự của chính quyền Tổng thống Trump.

Chuyên gia này nhận xét: “Xét tới tầm ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc tại Đông Nam Á, ông Trump đáng nhẽ nên nỗ lực hơn nữa, chứ không phải hạn chế đến mức tối đa chiến lược can dự của người tiền nhiệm Obama”. 

Một chuyên gia khác là Ian Storey, tới từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng thời điểm Tổng thống Trump đưa ra quyết định trên thật “kinh khủng”.

Giới phân tích lo ngại Mỹ đang trao cơ hội cho Trung Quốc gia tăng tầm ảnh hưởng tại châu Á Thái Bình Dương. Ảnh: AP
Giới phân tích lo ngại Mỹ đang trao cơ hội cho Trung Quốc gia tăng tầm ảnh hưởng tại châu Á Thái Bình Dương. Ảnh: AP

Ông nêu rõ: “Trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình đang củng cố quyền lực trong nước và khẳng định tham vọng lãnh đạo khu vực của Trung Quốc, thì Tổng thống Mỹ lại phát đi tín hiệu ông không có đủ năng lượng ở lại thêm 24 giờ để tham gia một trong những hội nghị quan trọng nhất của các lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương”.

Ông Evan Resnick, Giáo sư và là điều phối viên chương trình của Mỹ tại trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nhận định quyết định của ông Trump sẽ gây ảnh hưởng tới sự đoàn kết của các nước Đông Nam Á khi đối phó với một Trung Quốc hùng mạnh.

Tuy nhiên, ông Trương Minh Lượng, chuyên gia về Đông Nam Á tại Đại học Tế Nam (Trung Quốc) lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh cần thận trọng khi đối phó với các nước láng giềng Đông Nam Á, những nước luôn lo ngại sự bành trướng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Lan Hạ

(Theo SCMP)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân