Kim Jong-un bất ngờ phái thân cận tới biên giới

Chủ tịch Triều Tiên Kim  Jong-un vừa phái một vị tướng cấp cao tới biên giới trong nỗ lực sắp xếp lại nhân sự biên phòng sau vụ một binh sĩ đào tẩu sang Hàn Quốc.

Daily Star đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Myong-su vừa đi thị sát đường biên giới giáp với Hàn Quốc. Vị tướng này là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Kim Jong-un. Ông được cho là được lệnh đóng cửa biên giới để đảm bảo không ai có thể đào tẩu được.
Kim Jong Un phái tướng Ri Myong-su đi tuần biên. Ảnh: Daily Star
Kim Jong Un phái tướng Ri Myong-su đi tuần biên. Ảnh: Daily Star

Trước đó, binh sĩ Triều Tiên Oh Chong Song, 24 tuổi, đã thực hiện một cú đào tẩu ngoạn mục sang đất Hàn Quốc. Anh ta lái một xe jeep vượt qua Khu vực phi quân sự (DMZ), bị bắn 5 phát, chịu đau nằm trốn 30 phút rồi được quân Mỹ - Hàn cứu thoát.

Ngay sau đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã sa thải toàn bộ lính gác biên giới đang làm nhiệm vụ, đồng thời trừng phạt tất cả các chỉ huy của chốt biên giới tại Khu vực An ninh chung (JSA). 

"Việc một vị Tổng tư lệnh – thuộc diện quan chức cấp cao nhất của đất nước – tới thị sát khu vực nơi xảy ra đào tẩu là điều bất thường", Daily Star dẫn lời một nguồn tin nói với báo chí Hàn Quốc.  

Sau vụ việc, Triều Tiên đã xây một cổng mới, một chốt kiểm tra và tường bê tông trên cây cầu có tên gọi 72 giờ. 

Việc ông Ri có mặt ở JSA và giám sát tái cơ cấu nhân sự tại đây chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của vụ đào tẩu đối với Chủ tịch Kim Jong Un. Một trong những nhiệm vụ mới mà tướng Ri được giao là lựa chọn nhân sự làm nhiệm vụ ở DMZ.

Thông thường, binh lính được triển khai tới JSA là con cái những người thuộc tầng lớp trên ở Triều Tiên, trung thành với Đảng Lao động cầm quyền.

"Để ngăn chặn vụ đào tẩu tương tự ở JSA, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn quân nhân đưa tới các chốt gác, bằng cách đánh giá chặt lý lịch gia đình họ", một nguồn tin trên cho biết.

Trong khi đó, hàng trăm chiến cơ cùng hàng nghìn binh sĩ liên minh Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận mang tên Vigilant Ace – một màn phô trương sức mạnh sát Triều Tiên trong các ngày 4-8/12.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.