Triều Tiên phát thông điệp muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Bình Nhưỡng muốn trực tiếp đàm phán với Mỹ để có được những bảo đảm của Washington đối với an ninh của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một chuyến thị sát thực tế ngày 6-12 - Ảnh: REUTERS
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một chuyến thị sát thực tế ngày 6-12 - Ảnh: REUTERS

Theo ông Lavrov, Triều Tiên đã chuyển thông điệp nói trên và ông đã giúp nó đến được người cần đến - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson - trong một cuộc gặp ngày 7-12.

Hai nhà lãnh đạo ngoại giao Nga - Mỹ đã hội đàm bên lề cuộc họp Hội đồng ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tại Vienna (Áo).

"Chúng tôi hiểu rằng điều mà Triều Tiên mong muốn nhất là đàm phán với Mỹ về những đảm bảo cho an ninh của Triều Tiên. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ điều đó, chúng tôi sẵn sàng tham gia xúc tiến những cuộc đàm phán như vậy. Các đối tác Mỹ của chúng tôi, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, đã lắng nghe điều đó" - Hãng tin Reuters dẫn lời ngoại trưởng Nga.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên đã trở thành "điều không thể tránh khỏi", vì các động thái thù địch của Mỹ và Hàn Quốc (biểu hiện qua các cuộc tập trận liên tục).

Hai quốc gia này đang tham gia cuộc tập trận chung 5 ngày mang tên "Vigilant Ace" ("Cảnh giới vương bài"), huy động hàng chục ngàn binh sĩ cùng nhiều vũ khí hiện đại, bao gồm máy bay ném bom chiến lược B-1B.

Đáp lại tuyên bố của ngoại trưởng Nga, bà Heather Nauert - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cùng ngày nhấn mạnh các cuộc đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng "sẽ không được tính đến tới khi nào Triều Tiên phi hạt nhân hóa".

"Đó là điều mà Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới đã đồng ý" - bà Nauert khẳng định.Cũng theo người phát ngôn của Mỹ, Bình Nhưỡng đang không cho thấy "dấu hiệu của việc sẵn sàng ngồi xuống và đối thoại nghiêm túc khi cứ tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo".

Trong khi đó, một người phát ngôn khác của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Justin Higgins, cho rằng đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên là chưa đủ, mà phải cam kết chấm dứt và không bao giờ quay lại chương trình đó.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 có khả năng vươn tới Mỹ vào rạng sáng 29-11.

Thực tế, những tranh cãi hiện nay đã tồn tại trong nhiều năm qua và rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ - Ảnh 3.Dàn máy bay chiến đấu F-15, F-15 và máy bay ném bom chiến lược B1-B của liên quân Mỹ - Hàn trên bầu trời bán đảo Triều Tiên ngày 6-12 - Ảnh: REUTERS
Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ - Ảnh 3. Dàn máy bay chiến đấu F-15, F-15 và máy bay ném bom chiến lược B1-B của liên quân Mỹ - Hàn trên bầu trời bán đảo Triều Tiên ngày 6-12 - Ảnh: REUTERS

Trong khi Mỹ và Hàn Quốc viện dẫn "các động thái mang tính khiêu khích" của Triều Tiên và "củng cố năng lực chiến đấu đồng minh" cho các cuộc tập trận quy mô lớn, Triều Tiên xem đó là các động thái mang tính thù địch và có các hành động đáp trả, bao gồm cả việc bắn tên lửa.

Điệp khúc Mỹ - Hàn tập trận rồi Triều Tiên bắn tên lửa / thử hạt nhân đã diễn ra không biết bao nhiêu lần.

Nga và Trung Quốc, hai quốc gia tham gia vòng đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên, cũng đã không ít lần đề xuất Washington ngừng các cuộc tập trận với Seoul, đổi lấy việc Bình Nhưỡng ngừng bắn tên lửa nhưng đã bị bác bỏ.

Hôm 5-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov khẳng định nước này có nhiều kênh liên lạc với Triều Tiên và sẵn sàng gây ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng để giải quyết vấn đề.

Ngày 7-12, một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zheng Zeguang đã gặp ông Matt Pottinger - người đứng đầu các vấn đề châu Á tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ - để thảo luận về vấn đề Triều Tiên và thương mại.

Theo tuoitre.vn

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.