Thái Lan tăng mức thưởng cho người tố giác tội phạm vụ đánh bom

(Baonghean) - Nhà chức trách Thái Lan đã tăng gấp ba lần số tiền thưởng công bố trước đó, lên đến 85,000 đô la Mỹ cho bất cứ ai cung cấp thông tin liên quan đến các nghi phạm chính trong vụ đánh bom vừa xảy ra tại trung tâm thủ đô Băngkok. 
Chính phủ cho biết việc điều tra đang hé lộ ra nhiều tình tiết mới, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết hoặc bằng chứng cho thấy họ đã xác định nghi phạm thực hiện cuộc tấn công vào tối thứ Hai tại một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Bangkok.
Các cảnh quay camera an ninh cho thấy một người đàn ông trẻ tuổi không rõ mặt với mái tóc bù xù, mặc áo màu vàng để lại một chiếc ba lô tại hiện trường. Các quan chức đã suy đoán rằng trong đoạn video, người đàn ông khuất sau chiếc xe có thể là người nước ngoài, hoặc một người đàn ông Thái đóng giả người nước ngoài. Phần thưởng cho người cung cấp thông tin để bắt giữ ông ta đã được nâng lên 3 triệu baht (tương đương 85,000 đô la Mỹ), một phát ngôn viên cảnh sát cho biết.
Các quan chức Chính phủ Thái Lan tham dự buổi lễ theo nghi thức tôn giáo tại đền Erawan ở trung tâm Bangkok hôm 21/8.
Các quan chức Chính phủ Thái Lan tham dự buổi lễ theo nghi thức tôn giáo tại đền Erawan ở trung tâm Bangkok hôm 21/8.
Những suy đoán ban đầu rằng vụ việc do một mạng lưới khủng bố quốc tế gây ra hiện tại đã được các nhà chức trách đặt sang một bên. Vào hôm thứ Sáu, ngày 21/8, cảnh sát trưởng Somyot Pumpanmuang nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi vẫn không có thông tin về các nhóm khủng bố quốc tế và nghĩ rằng vụ việc này không liên quan tới chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Rõ ràng nó được lên kế hoạch để làm mất uy tín của chính phủ, phá hủy lòng tin và làm cho khách du lịch sợ hãi, không đi du lịch đến Thái Lan nữa". 
Chính phủ Thái Lan cho biết du khách Trung Quốc không bị nghi ngờ là nghi phạm của vụ đánh bom. Thông báo về cuộc điều tra đã được phát sóng ở cả tiếng Trung và tiếng Anh. Trong vụ đánh bom hôm 17/8 có một công dân Anh thiệt mạng, ngoài ra còn có 10 công dân nước ngoài khác (không phải là người Thái Lan) thiệt mạng trong vụ này, bao gồm 6 người đến từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong. 
Phương Thảo
(Theo Reuters 21/8)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.