5 du khách thiệt mạng do rơi máy bay ở Mỹ

Máy bay du lịch đã rơi tại Công viên quốc gia Great Smoky Mountains, phía đông bang Tennessee khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Xe cứu hộ và cảnh sát tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ctvnews.
Xe cứu hộ và cảnh sát tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ctvnews.

Máy bay trực thăng The Bell 206 rơi vào khoảng 3h30 chiều ngày 4/4, gần thành phố Sevierville, phát ngôn viên Cục hàng không Liên bang (FAA) Kathleen Bergen cho biết. Vụ cháy sau tai nạn đã phá hủy hoàn toàn những gì còn sót lại của chiếc máy bay.

“Hầu như không còn gì sót lại”, cảnh sát trưởng Jack Baldwin của thị trấn Pigeon Force nói. “Mọi thứ đã biến mất sau đám cháy.” Ông cho biết chiếc máy bay đã đâm xuống một ngọn núi và rơi ở chân núi. “Chỉ còn sót lại một chút đuôi máy bay và đó là tất cả những gì chúng ta có.”

Khoảng 4 giờ sau vụ tai nạn, hơn chục xe cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, cách khu mua sắm Sevierville hơn 1 km, tiếp giáp với khu dân cư và cách công viên Dollywood Dolly Parton chưa đầy 5 km.

Shawn Matern, một nhân chứng nói với AP rằng anh nghe thấy tiếng nổ lớn khi đang trong nhà bố mẹ. “Sau đó chúng tôi chạy ra ngoài và chứng kiến vụ nổ thứ hai ngay trước mắt” Anh nói. Matern cũng cho biết anh nhìn thấy phi công nhảy ra khỏi máy bay đang bốc cháy và một người hang xóm đã chạy tới để cố giúp anh ta.

Được biết máy bay du lịch bay qua khu vực này khoảng 3 đến 4 lần mỗi ngày.

Phát ngôn viên Hiệp hội Quản lý khẩn cấp Tennessee, Dean Flener xác nhận thông tin vào cuối buổi chiều ngày 4/4 rằng 5 du khách đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Không có người nào trên mặt đất bị thương và không có nhà cửa bị ảnh hưởng do máy bay rơi.

Phát ngôn viên Ban An toàn giao thông quốc gia Chris O'Neil cho biết đã cử hai điều tra viên tới hiện trường vụ tai nạn. Đại diện Bell Helicopter, hãng hàng không Textron, Rolls Royce và FAA cũng cử người tới.

Luật sư Gary C. Robb ở Kansas, tác giả cuốn sách về tranh tụng các vụ tai nạn của máy bay trực thăng cho biết vẫn còn quá sớm để xác định nguyên nhân tai nạn ở Sevierville. Tuy nhiên nhiều nhà khai thác tour du lịch bằng máy bay thường liều lĩnh “gây hồi hộp cho du khách” khi bay quá gần cây cối hay thác nước bằng cách bay lượn nguy hiểm.

Theo Vnexpess

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân