Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Do trên địa bàn Quỳnh Lưu tiếp tục có mưa, nước từ các xã phía Tây tiếp tục đổ về xuôi, khiến cho các khu vực phía Đông đường QL1A có nguy cơ bị ngập sâu. Vì thế, sáng nay, Huyện uỷ, UBND huyện Quỳnh Lưu tiếp tục chỉ đạo các địa phương bị ngập sâu nhanh chóng đến tận nơi, kêu gọi, sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị nguy hiểm.
Kịp thời vận động, di chuyển người dân ra khỏi vùng bị ngập sâu. Clip: Nhóm PV

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã xảy ra mưa lớn, tính đến 10h sáng nay (29/9), lượng mưa đo được là 367mm. Mưa lớn sau hoàn lưu cơn bão số 4 đã khiến cho nhiều địa phương ở Quỳnh Lưu bị thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến nay đã có 5.559 hộ bị ngập, chủ yếu tập trung tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Yên, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng, thị trấn Cầu Giát. Trong đó, nặng nề nhất là tại xã Quỳnh Lâm và thị trấn Cầu Giát.

Người dân di chuyển bằng máy cày qua điểm bị ngập. Ảnh: Tiến Đông

Người dân di chuyển bằng máy cày qua điểm bị ngập. Ảnh: Tiến Đông

Bên cạnh đó, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cũng đã khiến cho 3 nhà dân bị tốc mái; sạt lở hơn 220m đê sông, hồ, đập, trong đó chủ yếu tại các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hưng, Quỳnh Thắng...

Tuyến Quốc lộ 48B đoạn qua xã Quỳnh Mỹ bị ngập, nhiều người muốn di chuyển qua đoạn ngập này chỉ còn cách cho người và xe máy lên xe cải tiến để đi qua. Ảnh: Tiến Đông

Tuyến Quốc lộ 48B đoạn qua xã Quỳnh Mỹ bị ngập, nhiều người muốn di chuyển qua đoạn ngập này chỉ còn cách cho người và xe máy lên xe cải tiến để đi qua. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài ra hơn 1.334ha rau màu; 947ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập; hơn 5.978 con gia cầm bị chết... Đặc biệt, đến 12h trưa nay, đã có 99/101 hộ đập trên toàn huyện Quỳnh Lưu đã chảy tràn.

Theo số liệu tổng hợp nhanh, hiện trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã có 5.559 ngôi nhà bị ngập. Ảnh: Tiến Đông

Theo số liệu tổng hợp nhanh, hiện trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã có 5.559 ngôi nhà bị ngập. Ảnh: Tiến Đông

Tại thị trấn Cầu Giát, tính đến 12h trưa nay đã có hơn 500 hộ dân bị ngập, trong đó có hơn 70 hộ bị ngập sâu. Các hộ bị ngập sâu chủ yếu tại khối 4 và khối 6, nằm phía đông Quốc lộ 1A và hai bên sông Thái. Đây là khu vực thường xuyên bị ngập lụt, nhất là khi có mưa to kéo dài.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu kiểm tra, nhắc nhở người dân không được chủ quan với tình hình mưa lũ, đặc biệt là với người già, trẻ con và cẩn thận khi sử dụng điện trong nhà bị ngập. Ảnh: Tiến Đông

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu kiểm tra, nhắc nhở người dân không được chủ quan với tình hình mưa lũ, đặc biệt là với người già, trẻ con và cẩn thận khi sử dụng điện trong nhà bị ngập. Ảnh: Tiến Đông

Ông Hồ Thành Công trú tại khối 1, thị trấn Cầu Giát cho biết: từ 3h sáng nay, nước từ sông Thái dâng lên rất nhanh, gia đình ông đã phải thu dọn đồ đạc lên cao. Theo ông Công, hiện tại nước đang tiếp tục dâng lên rất nhanh, bây giờ nước đã vào nhà hơn 20cm, nếu tiếp tục ngập sâu thì cả gia đình ông sẽ di chuyển.

Tại thị trấn Cầu Giát, khu vực ven sông Thái bị ngập sâu. Hiện nay người dân đang tranh thủ thu dọn đồ đạc trước khi nước tiếp tục dâng cao. Ảnh: Tiến Đông

Tại thị trấn Cầu Giát, khu vực ven sông Thái bị ngập sâu. Hiện nay người dân đang tranh thủ thu dọn đồ đạc trước khi nước tiếp tục dâng cao. Ảnh: Tiến Đông

Ngay từ tối qua (28/9), UBND thị trấn Cầu Giát đã huy động lực lượng để sơ tán người dân tại những khu vực ngập sâu ngay trong đêm. Trong sáng nay, các hộ dân bị ngập trên 1m cùng các hộ người già neo đơn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ngập trên địa bàn cũng đã được các lực lượng cứu hộ của UBND thị trấn Cầu Giát sơ tán đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng thị trấn Cầu Giát xuống tận từng nhà để hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc và sơ tán người. Ảnh: Tiến Đông

Lực lượng chức năng thị trấn Cầu Giát xuống tận từng nhà để hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc và sơ tán người. Ảnh: Tiến Đông

Ông Lại Thế Toàn - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Cầu Giát cho biết, theo quan sát, mực nước lụt năm nay chưa bằng các năm trước. Tuy nhiên, do nước từ các xã phía Tây đang tiếp tục đổ về nên địa phương không thể chủ quan. Ngoài những hộ ngập sâu đã di chuyển, địa phương tiếp tục kêu gọi các hộ dân khác di chuyển đồ đạc, thậm chí sơ tán người, tuyệt đối không được chủ quan trước tình hình mưa lũ.

Tuyên truyền, vận động người dân sơ tán khỏi khu vực bị ngập sâu. Ảnh: Tiến Đông

Tuyên truyền, vận động người dân sơ tán khỏi khu vực bị ngập sâu. Ảnh: Tiến Đông

Theo ông Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện uỷ Quỳnh Lưu: Nguyên nhân xảy ra ngập lụt trên diện rộng trên địa bàn dịp này được xem là do mưa lớn dồn dập trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện còn có một số dự án, công trình thi công dang dở.

Một xe tải bị sụp vào mương nước ven đường khi cố băng qua đoạn ngập sâu tại xã Quỳnh Mỹ. Ảnh: Tiến Đông
Một xe tải bị sụp vào mương nước ven đường khi cố băng qua đoạn ngập sâu tại xã Quỳnh Mỹ. Ảnh: Tiến Đông

Hiện tại, ngoài tuyến Quốc lộ 48B bị ngập một số đoạn tại xã Quỳnh Mỹ, Ngọc Sơn, thì tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cầu Giát hiện nay cũng đã bị ngập một số điểm; nhiều tuyến đường liên huyện ở các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Diễn... cũng bị ngập, gây khó khăn cho việc di chuyển, đi lại của người dân.

Giúp người dân di chuyển đồ đạc lên nơi an toàn. Ảnh: Tiến Đông
Giúp người dân di chuyển đồ đạc lên nơi an toàn. Ảnh: Tiến Đông

Trước diễn biến bất thường của mưa lũ, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cũng đã chỉ đạo chính quyền các địa phương, các cơ quan, ban, ngành chức năng trên địa bàn cần bám nắm chắc tình hình mưa lũ, bảo đảm 100% quân số sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân. Các địa phương bị ngập nặng cũng cần phải huy động quân số thường trực, sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Đối với các tuyến đường bị ngập lụt cần cắm biển cảnh báo và phân công lực lượng hướng dẫn người dân, tránh gây ách tắc giao thông./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.