Rực rỡ sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Thời điểm này chính là khoảng thời gian những bông cúc biển tỏa sắc rực rỡ nhất. Vì vậy khi du khách về tham quan, nghỉ dưỡng tại phố biển Cửa Lò không nên bỏ lỡ điểm đến lý tưởng này.
Hoa cúc biển là loại hoa đặc trưng của Cửa Lò. Năm nay chính quyền thị xã đã chính thức đưa loài hoa này làm biểu tượng du lịch của phố biển xinh đẹp bậc nhất miền Trung. Ảnh: Đức Anh
Hoa cúc biển là loài hoa đặc trưng của Cửa Lò. Năm nay chính quyền thị xã đã chính thức đưa loài hoa này làm biểu tượng du lịch của phố biển xinh đẹp bậc nhất miền Trung. Ảnh: Đức Anh
Hoa cúc biển có hai màu chủ đạo đó là màu vàng và đỏ thắm. Trên nền xanh của cỏ cây, loài hoa này như thêm rực rỡ là một điểm để thưởng ngoạn và
 Sắc hoa vàng rực dưới ánh nắng mai luôn là điểm thu hút đối với bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến phố biển Cửa Lò trong hè 2022.  Trong ảnh: Những chú ong đang chao mình hút mật trong sớm bình minh tạo nên cảnh sắc vô cùng nên thơ. Ảnh: Đức Anh
Hằng ngày nơi đây đã đón rất nhiều lượt du khách tìm về để cùng lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đến khó cưỡng này. Ảnh: Đức Anh
Hằng ngày cánh đồng hoa đã đón nhiều lượt du khách tìm về để cùng lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đến khó cưỡng này. Ảnh: Đức Anh
Hoa cúc biển có hai màu chủ đạo đó là màu vàng và đỏ thắm. Trên nền xanh của cỏ cây, loài hoa này như thêm rực rỡ, tạo nên một không gian thưởng ngoạn và
Hoa cúc biển có hai màu chủ đạo đó là màu vàng và đỏ cam. Trên nền xanh của cỏ cây, loài hoa này như thêm rực rỡ, tạo nên một không gian thưởng ngoạn và "sống ảo" không thể bỏ lỡ của mọi du khách khi tìm về với Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Loài hoa cúc biển trải dài dưới rặng phi lao mỗi khi hè sang, thu hút du khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ. Ảnh: Đức Anh
Loài hoa cúc biển trải dài dưới rặng phi lao mỗi khi hè sang, thu hút du khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ. Ảnh: Đức Anh
Phía sau là biển, trước là thàm hoa rực rỡ tạo thành điểm nhấn trong mỗi khung hình. Nhiều du khách đã thốt lên vì bất ngờ trước cảnh sắc tuyệt đẹp này. Ảnh: Đức Anh
Phía sau là biển, trước là thảm hoa tạo thành điểm nhấn trong mỗi khung hình. Nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sắc tuyệt đẹp này. Ảnh: Đức Anh
Cả những em nhỏ cũng xem đây như một xứ sở thần tiên, mang đến nhiều trải nghiệm lý thú trong chuyến du lịch về Cửa Lò cùng với bố mẹ. Ảnh Đức Anh
Cả những em nhỏ cũng xem đây như một xứ sở thần tiên, mang đến nhiều trải nghiệm lý thú trong chuyến du lịch về Cửa Lò cùng với bố mẹ. Ảnh: Đức Anh
Hoa cúc biển sẽ được trồng nhiều tại các địa điểm: Khu vực đồi hoa tự nhiên phía Nam Quảng trường Bình Minh với diện tích 10.000 m2. Khu vực tại các ô bôn va đường 72m giao nhau với trục đường Bình Minh với diện tích 2.000 m2. Khu vực Công viên Hoa Cúc biển với diện tích 500 m2. Ảnh: Đức Anh
Hoa cúc biển đã được trồng nhiều tại các địa điểm: Khu vực đồi hoa tự nhiên phía Nam Quảng trường Bình Minh với diện tích 10.000m2. Khu vực tại đường 72m giao nhau với trục đường Bình Minh với gần 2.000m2. Khu vực Công viên Hoa Cúc biển với diện tích 500m2.  Những thảm cúc biển rực rỡ đã tạo nên một diện mạo sinh động, đặc sắc cho Cửa Lò hè 2022. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.