Slovenia sẵn sàng mở cửa đón tiếp 10.000 người tị nạn

Người tị nạn
Dòng người di cư vẫn tiếp tục tìm mọi cách tiến vào châu Âu để tìm một cuộc sống ổn định hơn.

(Baonghean.vn)- Theo tuyên bố mới nhất đưa ra tại Đức ngày 19/7, Marta Kos Marko – người đại diện cho Slovenia tuyên bố nước này đã sẵn sàng để tiếp đón hơn 10.000 người tị nạn nếu họ nộp đơn xin tị nạn tại Slovenia.

Tờ Rheinische Post đưa tin, bà Marta Kos Marko tuyên bố đất nước Slovenia sẽ chào đón và sẵn sàng bảo vệ đối với những người xin tị nạn. Bà Marko cho biết, đất nước Slovania có đủ khả năng thực hiện điều này cũng như có thể tiếp nhận lên đến 10.000 người tị nạn. Tuy nhiên, nếu số người xin tị nạn vượt quá con số trên thì Slovenia sẽ buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Liên minh châu Âu.

Bà Marko đảm bảo Slovenia sẽ hành động theo các quy định của điều ước Schengen và Dublin. Thêm vào đó, vị đại sứ của Slovenia còn chia sẻ, người dân đất nước Slovenia từng trải qua cuộc chiến tranh Nam Tư năm 1991 và được các nước như Áo và Italia giúp đỡ khi buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Do đó, Slovenia cảm thấy cần có trách nhiệm giúp đỡ đối với những người tị nạn.

Những tuyên bố trên của bà Marko được đưa ra trong bối cảnh đất nước Slovenia với 2 triệu dân đang phải đối mặt với sự xuất hiện ồ ạt của những người di dân trên lãnh thổ của mình. Trước đó, vào ngày 17/9, Slovenia từng đình chỉ hoạt động giao thông đường sắt với Croatia sau khi một nhóm gồm 150 người di cư cố gắng lên một chiếc tàu để đến Zurich. Hôm 18/9, các nhà chức trách Slovenia cũng xác nhận việc hơm 1.000 người di cư trên lãnh thổ của mình, trong khi đó còn có khoảng 700 người khác đang ở cửa khẩu biên giới Obrezje, nằm cách thủ đô 20 km về phía đông.

Chu Thanh

(theo Le Figaro)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.