Sôi nổi hội thi gói bánh chưng vì người nghèo trên vùng biên xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Chiều 22/1, Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 (xã Na Ngoi, Kỳ Sơn), Cục chính trị Quân khu 4 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thi “Bánh chưng xanh - vì người nghèo” cho các xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ của huyện Kỳ Sơn.

Chương trình diễn ra với cuộc thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, cắm hoa dành cho 5 đội. Mỗi đội có thời gian 30 phút để gói 10 chiếc bánh, bày mâm và cắm hoa sau đó thuyết trình. Các cặp bánh chưng này sẽ được nấu để ủng hộ người nghèo trên địa bàn ăn Tết.

Trung tá Nguyễn Tư Hóa - Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Càn chia sẻ: "Chúng tôi vượt đường vào đây với mục đích ủng hộ những người dân nghèo trên địa bàn có một cái Tết no ấm hơn. Họ là những tấm phên dậu nơi biên cương của Tổ quốc nhưng đang phải chịu nhiều khó khăn khi Tết đến Xuân về. Bởi vậy, khi được tham gia cuộc thi này, cán bộ chiến sĩ của đồn đều rất nhiệt tình".

Tối cùng ngày, đoàn cũng đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa đến với học sinh và nhân dân thuộc các xã biên giới nằm trên tuyến đường vành đai miền Tây Nghệ An.

Ngoài các hoạt động trên, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết có ý nghĩa như ném pao, chọi gà cho bà con nhân dân.

Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi “Tết vì người nghèo” của tỉnh  nhằm giúp đồng bào các dân tộc vùng cao được đón một cái Tết đầm ấm, no đủ hơn.

Hội thi gói bánh chưng tặng người nghèo diễn ra sôi nổi. Các đội tham gia gồm Đồn Biên phòng Nậm Càn, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 và Huyện đoàn Kỳ Sơn.
Hội thi gói bánh chưng tặng người nghèo diễn ra sôi nổi. Các đội tham gia gồm Đồn Biên phòng Nậm Càn, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 và Huyện đoàn Kỳ Sơn. 
Các mâm bánh, mâm ngũ quả và hoa được trang trí đẹp mắt.
Các mâm bánh, mâm ngũ quả và hoa được trang trí đẹp mắt.
Phần thi thuyết trình của các đội tham gia. Kết quả, Ban giám khảo đã trao Giải Nhất cho Đoàn Kinh tế quốc phòng 4.
Phần thi thuyết trình của các đội tham gia. Kết quả, Ban giám khảo đã trao Giải Nhất cho Đoàn Kinh tế quốc phòng 4.
Trong chương trình còn có phần thi ném pao truyền thống của người Mông.
Trong chương trình còn có phần thi ném pao truyền thống của người Mông.
Các cuộc chọi gà cũng thu hút đông đảo người dân tham gia.
Các cuộc chọi gà cũng thu hút đông đảo người dân tham gia.
Tiết mục múa khèn độc đáo của người Mông vùng biên Nghệ An. "Đã lâu lắm rồi tôi mới tham gia một cái Tết vui và đầm ấm như vậy. Có cả bánh chưng và một ít quà mang về ăn Tết, cảm ơn Nhà nước lắm" - ông Xồng Nhìa Hùa ở bản Na Cáng (xã Na Ngoi) chia sẻ.
Tiết mục múa khèn độc đáo của người Mông vùng biên Nghệ An. "Đã lâu lắm rồi tôi mới tham gia một cái Tết vui và đầm ấm như vậy. Có cả bánh chưng và một ít quà mang về ăn Tết, cảm ơn Nhà nước lắm" - ông Xồng Nhìa Hùa ở bản Na Cáng (xã Na Ngoi) chia sẻ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.