Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với sự hợp lực của người dân, các địa phương đã huy động được nguồn lực tổng hợp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó được bắt nguồn từ việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ở mỗi khối, xóm, thôn, bản.

Gắn kết cộng đồng

Bản Na Lâu, xã Châu Lý (Quỳ Hợp) được thành lập năm 2020, trên cơ sở sáp nhập 2 bản Na Làn và Bù Lâu. 3 năm nay, 141 hộ đồng bào các dân tộc Thái và Kinh ở bản đã xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống.

bna-ban-na-lau-dong-vien-cac-ho-phat-trien-kinh-te-nn-5337.jpg
Bà con dân bản Na Lau, xã CHâu Lý (Quỳ Hợp) đẩy mạnh phát triển kinh tế với nhiều mô hình bền vững. Ảnh: Nguyên Sơn

Bà con bản Na Lâu nay có nhiều hộ mở ki-ốt kinh doanh hiệu quả; cùng nhau góp công, góp của, hiến đất mở rộng, bê tông hóa toàn bộ hệ thống giao thông nội bản. Bản có hơn 35 ô tô các loại, tính bình quân 4 hộ có 1 ô tô.

Ông Trương Minh Sơn – Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Na Lâu phấn khởi chia sẻ: “Từ khi sáp nhập 2 bản đến nay, đồng bào Thái và Kinh luôn đoàn kết giúp nhau trong phát triển kinh tế, sinh hoạt cộng đồng hòa thuận. Mọi hoạt động của bản đều có sự chung tay của người dân. Công tác khuyến học được quan tâm. Bản không có người bỏ học giữa chừng và không ai vi phạm các tệ nạn xã hội…”.
Để đạt được thành quả đó, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ cấp ủy, Ban Quản lý, Ban Công tác Mặt trận cùng các đoàn thể ở bản Na Lâu nỗ lực tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao nhận thức, chung ý chí vì sự phát triển của bản làng.

“Trong mỗi phong trào, cán bộ bản Na Lâu luôn là những người tiên phong, đoàn kết, nêu gương thực hiện. Từ đó, mỗi người dân trong bản thấy được trách nhiệm chung sức hành động. Bản Na Lâu được Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể của xã đánh giá cao, là điển hình để nhân rộng phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở các bản, làng khác trong xã”, đồng chí Cao Duy Thái - Bí thư Đảng ủy xã Châu Lý cho biết thêm.

bna-can-bo-ban-na-lau-va-xa-chau-ly-quy-hop-gap-go-cac-ho-dan-nn-7811.jpg
Cán bộ Bản Na Lầu và xã Châu Lý (Quỳ Hợp) gặp gỡ tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng bản làng giàu đẹp. Ảnh: Nguyên Sơn


Với bà con ở thôn Thủy Chung thuộc xã biên giới Thanh Thủy (Thanh Chương), bà con đã đoàn kết làm nên những “kỳ tích”. Đó là việc 280 hộ dân của thôn quyên góp hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ còn hiến đất, di dời cây cối, tường rào để mở đường rộng, đẹp. Riêng nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng hơn 1,8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa cùng với hỗ trợ từ ngân sách các cấp. Điều đặc biệt, thôn Thủy Chung là thôn mới thành lập năm 2019, từ sáp nhập xóm 7, xóm 8 cùng một phần xóm 5 và thôn Thị Tứ cũ của xã Thanh Thủy.
Theo đồng chí Nguyễn Vĩnh Cường - Bí thư Chi bộ thôn Thủy Chung, kết quả đó chính là sức mạnh đoàn kết cùng hành động của chi bộ, ban cán sự, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thôn. Dù sáp nhập từ nhiều xóm cũ, nhưng ngay từ khi mới thành lập, bà con xóm Thủy Chung đã đoàn kết thống nhất, thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy kinh tế rừng, vườn đồi; gắn với phát triển kinh tế dịch vụ, thương mại. Khi đời sống các hộ dân nâng lên, bà con tích cực góp sức xây dựng quê hương khang trang hơn”.

bna-tiet-muc-van-nghe-cua-cac-chau-thieu-nhi-xom-thuy-chung-thanh-thuy-thanh-chuong-tai-ngay-hoi-dai-doan-ket-anh-mai-hoa-4953.jpg
Các cháu thiếu nhi xóm Thủy Chung, xã Thanh Thủy (Thanh Chương) vui Ngày hội Đại đoàn kết năm 2023. Ảnh: Mai Hoa

Thống kê từ MTTQ tỉnh, năm 2023, nhân dân các địa phương đã hiến trên 97.132 m2 đất, đóng góp trên 536 tỷ đồng và hơn 450.939 ngày công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 3.799 khối, xóm, thôn, bản. Trên cơ sở đó hình thành gần 63.000 tổ dân cư tự quản hoạt động dựa trên nguyên tắc nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đề cao tính dân chủ, tự quản, tự giác, tự nguyện của các hộ dân, phù hợp với quy định của pháp luật, hương ước, quy ước của làng, xã, tổ dân phố.
Năm 2023, nhân dân các địa phương đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động đoàn kết như: “Bữa cơm đại đoàn kết”, tuần lễ “Sắc vàng đại đoàn kết”, “Ngày Chủ nhật xanh, trồng cây đại đoàn kết”, cùng nhau đảm bảo trật tự, an ninh thôn, xóm, bản, “Xứ đạo an lành, văn minh”, “Giáo xứ, giáo họ bình yên”, giữ vững “3 yên” (yên dân, yên địa bàn và yên biên giới ở huyện Kỳ Sơn)…

bna-0603-9093.jpg
Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn gặp gỡ, vận động bà con tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn. Ảnh: Nguyên Sơn

Tất cả các tổ dân cư tự quản chung sức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (diễn ra từ ngày 2/10 đến ngày 8/10/2023) đã ban hành các nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, các cấp, ngành, địa phương tổ chức “Ngày hội kết đoàn” với chuỗi các hoạt động: Triển lãm hình ảnh “93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc”; Trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng, miền, các hình ảnh, tư liệu về khối đại đoàn kết; Đêm hội kết đoàn với Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An”; Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bài ca kết đoàn”. Cùng đó, tại các khối, thôn, xóm, bản, tổ dân cư có nhiều hoạt động tăng cường gắn kết ở cơ sở.

bna_Đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh tham gia lễ phát động-Minh Thái.jpg
Nhân dân xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu Minh Thái

Theo đồng chí Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, các hoạt động nêu trên đã tạo dấu ấn sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ nhân dân trên địa bàn tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Thời đại chúng ta là thời đại văn minh, thời đại cách mạng, mọi việc càng phải dựa vào của tập thể, của xã hội; cá nhân càng không thể đứng riêng lẻ mà càng phải hòa mình trong tập thể, trong xã hội”.

bna_Non nước Trà Lân. Ảnh Thành Cường.jpeg
Thị trấn Con Cuông nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu Thành Cường

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.