Thành phố ở Mỹ kiện chính quyền Trump vì bị dọa cắt ngân sách

Thành phố Chicago khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump với lý do họ bị ép phải chọn giữa quyền theo hiến pháp và ngân sách cho cảnh sát.


thanh-pho-o-my-kien-chinh-quyen-trump-vi-bi-doa-cat-ngan-sach

Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel tuyên bố kiện chính quyền liên bang. Ảnh: Reuters.

Thành phố Chicago hôm 7/8 đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang khu vực nhằm ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng chính sách mới, trong đó dự kiến cắt ngân sách cho những thành phố không hợp tác với chính phủ liên bang để kiểm soát người nhập cư, Reuters đưa tin.

Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu các thành phố cấp quyền tiếp cận nhà tù địa phương cho quan chức di trú, đồng thời phải thông báo cho nhà chức trách liên bang ít nhất 48 giờ trước khi thả người vi phạm luật xuất nhập cảnh của Mỹ. Những thành phố không hợp tác sẽ bị cắt ngân sách hỗ trợ cho chương trình chống tội phạm. Chicago dự kiến nhận 3,2 triệu USD trong năm nay để mua trang thiết bị.

Chicago cho rằng chính sách mới sẽ buộc thành phố lớn thứ ba của Mỹ phải chọn giữa quyền theo hiến pháp và ngân sách cho lực lượng hành pháp.

"Chúng tôi khởi kiện vì sự đe dọa từ chính quyền liên bang, thể hiện trong những điều kiện cấp ngân sách mới, đang tạo ra bầu không khí đầy sợ hãi", cố vấn luật của Thị trưởng Chicago tuyên bố. Thành phố đề nghị tòa án liên bang ra phán quyết trước hạn chót 5/9 để có thể đăng ký nhận ngân sách hỗ trợ.

"Những điều khoản này đi ngược với chính sách lâu năm của thành phố trong việc tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và cộng đồng người nhập cư", đại diện thành phố Chicago cho biết trong đơn kiện cho biết.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions khẳng định quan chức Chicago đã thể hiện "sự thù địch công khai" với những điều luật có tác dụng hạn chế tội phạm và bảo vệ cảnh sát. Ông cho rằng số vụ giết người tại Chicago trong năm 2016 cao hơn hai thành phố Los Angeles và New York cộng lại.

"Chính quyền này sẽ không cấp tiền cho các thành phố sẵn sàng vi phạm luật pháp và bảo vệ tội phạm từ nước ngoài, gây nguy hiểm cho cộng đồng", Bộ trưởng Sessions tuyên bố.

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.