Thành phố Vinh gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân 13/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình công tác tháng 10 và nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, sáng 08/10, UBND thành phố Vinh tổ chức gặp mặt, tọa đàm với các doanh nghiệp, doanh nhân.

Chủ trì buổi gặp mặt có ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh. Cùng dự có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, đại diện VCCI Chi nhánh Nghệ An, các hội doanh nghiệp doanh nhân cấp tỉnh; đại diện các phòng ban, UBND các xã phường và khoảng 200 doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Hải

Mở đầu buổi gặp mặt, thay mặt UBND thành phố Vinh, ông Trần Quang Lâm- Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh điểm lại lịch sử ra đời Ngày Doanh nhân Việt Nam và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp thời gian vừa qua.

Trên cơ sở nêu lên những mục tiêu, định hướng phát triển lớn của thành phố Vinh đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 - 2045, đại diện UBND thành phố Vinh khẳng định vai trò, đóng góp ngày càng to lớn của giới doanh nhân đối với sự đi lên của thành phố. Và để Thành phố Vinh có thể phát triển xứng tầm đô thị loại 1, lãnh đạo thành phố rất mong cộng đồng doanh nghiệp đóng góp và hiến kế.

Ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và gợi mở các nội dung mong doanh nghiệp góp ý, hiến kế. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và gợi mở các nội dung mong doanh nghiệp góp ý, hiến kế. Ảnh: Nguyễn Hải

Thời gian tới, TP Vinh sẽ mở rộng địa giới và phát triển ở tầm cao mới đồng nghĩa với áp lực, thách thức mới nên rất mong được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm; không ngừng nâng cao năng lực quản trị, đào tạo, phát triển nhân lực; quan tâm xây dựng giá trị thương hiệu, sản xuất cung ứng các hàng hóa dịch vụ có chất lượng. Về phía thành phố cam kết sẽ lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp doanh nhân vì sự phát triển thành phố.

Dự buổi tọa đàm, đại diện Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và một số doanh nghiệp nêu một số khó khăn sau đại dịch Covid-19; đồng thời ghi nhận nỗ lực cố gắng của thành phố Vinh đã có nhiều cố gắng trong việc chấn chỉnh tác phong đội ngũ cán bộ công chức, cải cách thủ tục hành chính.

Lãnh đạo UBND thành phố Vinh tặng hoa chúc mừng các Hội doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Ảnh: Nguyễn Hải

Lãnh đạo UBND thành phố Vinh tặng hoa chúc mừng các Hội doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Ảnh: Nguyễn Hải

Thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp mong thành phố giải quyết nhanh, kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp. Trong giải quyết thủ tục hành chính về đấu thầu và giải ngân, đội ngũ cán bộ công chức cần hướng dẫn rõ, giải thích 1 lần để doanh nghiệp đỡ đi lại nhiều lần, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu cho ngân sách cho thành phố, cho tỉnh.

Tặng Giấy khen của UBND thành phố Vinh cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ ngân sách năm 2021 và 2022. Ảnh: Nguyễn Hải

Tặng Giấy khen của UBND thành phố Vinh cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ ngân sách năm 2021 và 2022. Ảnh: Nguyễn Hải

Về phía các doanh nghiệp cam kết sẽ có kế hoạch cụ thể hơn về nhu cầu đào tạo, tuyển dụng nhân lực chất lượng; nỗ lực cố gắng để đồng hành, chia sẻ với thành phố thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Vinh đã tặng hoa chúc mừng các Hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh và tặng Giấy khen cho 10 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho ngân sách thành phố và 10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.