Thế giới 24/7: Tàu vũ trụ Nga rơi khi vừa rời bệ phóng; Xung đột leo thang ở Gaza

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - 7 ngày qua diễn ra nhiều sự kiện đáng chú ý như Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho mục sư người Mỹ, chấm dứt tranh cãi ngoại giao; Xung đột tại cuộc biểu tình biên giới Gaza;...
Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho mục sư người Mỹ A.Brunson

Chấm dứt tranh cãi ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ: Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/10 đã ra phán quyết trả tự do cho mục sư người Mỹ Andrew Brunson, chấm dứt việc ông này bị quản thúc tại gia, tuyên phạt 3 năm tù song cho biết Brunson sẽ không tiếp tục bị giam giữ bởi vì thời hạn tù đã được chấp hành xong. Quyết định của tòa án đã gỡ bỏ các hạn chế pháp lý đối với ông Brunson đồng nghĩa rằng vị mục sư này - vốn là tâm điểm tranh cãi ngoại giao giữa hai nước-có thể rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và trở về Mỹ.

Vụ việc mục sư Brunson bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016 với cáo buộc liên quan đến khủng bố vốn là tâm điểm của cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Trước đó, đài phát thanh và truyền hình NBC của Mỹ cho rằng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã “bí mật” đạt được thỏa thuận về việc Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do mục sư Brunson, đồng thời xóa bỏ mọi cáo trạng chống lại ông. Theo NBC, đổi lại, Mỹ phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, vốn khiến đồng lira nội tệ của Thổ Nhĩ Kỳ tụt dốc.
Xung đột tại cuộc biểu tình biên giới Gaza: Các quan chức y tế Gaza cho biết các lực lượng Israel đã giết chết 7 người Palestine hôm 12/10 trong các cuộc biểu tình dọc theo biên giới của Gaza. Trong ảnh: Lính Israel bắn hơi cay về phía người biểu tình Palestine.
Theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, khoảng 200 người Gaza thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình biên giới bắt đầu vào ngày 30/3. Những người biểu tình Palestine yêu cầu chấm dứt việc phong tỏa của Israel tại Gaza và yêu cầu quyền trở về quê hương của họ. Trong ảnh: Một cậu bé Palestine bị thương được sơ tán. 
đại sứ mỹ tại LHQ
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức: Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đã bất ngờ nộp đơn từ chức và được Tổng thống Donald Trump chấp thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đại sứ Nikki Haley sẽ rời nhiệm sở "vào cuối năm nay", tuy nhiên không nêu cụ thể thời gian. Trong ảnh: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở chính ở thành phố New York, ngày 20/7/2018. 
Haley từng được đánh giá là nhà ngoại giao "yêu thích" của ông Trump. Bà Nikki Haley được ông Trump bổ nhiệm vào vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 24/1/2017, chỉ 4 ngày sau lễ nhậm chức của ông. Trước đó, bà từng giữ chức thống đốc bang South Carolina. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Đại sứ Nikki Haley tại Nhà Trắng.
Tàu vũ trụ Nga gặp nạn khi vừa rời bệ phóng: Tên lửa Soyuz MS-10 được phóng vào lúc 11h40 ngày 11/10, bất ngờ gặp sự cố chỉ vài phút sau khi rời bệ phóng tại trung tâm Baikonur ở Kazakhstan. Soyuz MS-10 có nhiệm vụ chở hai phi hành gia Nga - Mỹ là Aleksey Ovchinin và Nick Hague lên trạm ISS. Rất may cả hai phi hành gia đã hạ cánh an toàn tại khu vực cách thành phố Zhezkazgan khoảng 20-25km. Vị trí tiếp đất cách điểm phóng 400 km về phía đông bắc. 
Giới chức 2 nước khẳng định sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng sự cố ngày 11/10. Tuyên bố của Ủy ban Điều tra Nga thông báo đã thành lập một nhóm chuyên trách vụ việc và nghi ngờ có sai phạm trong quá trình lắp ráp tên lửa. Nhóm điều tra trên sẽ có nhiệm vụ đánh giá sự cố trong vụ phóng có do vi phạm các quy định an toàn trong thiết kế tên lửa hay không. Hiện Chính phủ Nga cũng tạm thời hoãn mọi chuyến du hành vũ trụ có người lái cho đến khi có kết luận điều tra. 

Anh sẵn sàng tham gia CPTPP: Thủ tướng Theresa May khẳng định chính phủ Anh đã sẵn sàng trở thành thành viên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP). "Tôi rất hài lòng khi họ (chính phủ Nhật Bản) nói sẽ chào đón chúng ta tham gia hiệp định thương mại với vòng tay rộng mở và chúng ta hiện cũng sẵn sàng tham gia", Reuters dẫn lời Thủ tướng Theresa May tuyên bố trước Quốc hội Anh ngày 10/10. Hồi tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cũng thông báo sẽ tham khảo dư luận về việc tham gia hiệp định thương mại lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương một khi rời EU.

Báo chí tẩy chay hội thảo Saudi Arabia: Các hãng truyền thông như New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Bloomberg đã tuyên bố rút khỏi danh sách tài trợ cho hội thảo Sáng kiến Đầu tư tương lai (FII) do Saudi Arabia tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 23/10. Việc các hãng thông tấn chấm dứt hợp tác với Riyadh với nguyên nhân xuất phát từ vụ mất tích của Jamal Khashoggi, nhà báo người Saudi Arabia biến mất tại lãnh sự quán nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/10. Ông Khashoggi làm việc cho tờ Washington Post và là người thường xuyên chỉ trích chính quyền Saudi Arabia. Trong ảnh: Các nhà hoạt động nhân quyền và bạn bè của nhà báo Jamal Khashoggi giữ hình ảnh của ông trong một cuộc biểu tình bên ngoài Lãnh sự quán Saudi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/10.

Cuộc thi xây "tháp người" ở CataloniaNgày 7/10, cuộc thi xây “tháp người”, hay còn gọi là “castell”, đã diễn ra tại Tarragona, phía đông bắc Tây Ban Nha, thu hút hơn 6.000 người tham dự. Cuộc thi xây "tháp người" được tổ chức hai năm một lần vào tháng 10, là một phần của lễ hội truyền thống xứ Catalonia. Trong ảnh: Các thành viên của nhóm Castellers de Barcelona trong phần thi của mình.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.