Thế giới trong tuần qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An Điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong 7 ngày qua.

1. Máy bay Ai Cập bị bắt cóc

Cảnh sát phong tỏa sân bay Larnaca gần chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Ai Cập vừa bị bắt cóc hôm 29/3. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát phong tỏa sân bay Larnaca gần chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Ai Cập vừa bị bắt cóc hôm 29/3. Ảnh: Reuters.

Một máy bay dân dụng nội địa của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir chở hơn 80 hành khách hôm 29/3 đã bị bắt cóc và ép hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Larnaca ở Cyprus.

Kẻ bắt cóc đã tuyên bố có đeo bom trên người, và ép phi công phải chuyển hướng bay. Rất may sau đó tên này đã bị không chế, không có thương vong về người và động cơ của vụ bắt cóc đang được điều tra làm rõ.

2. Bà Suu Kyi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Myanmar

Ngày 30/3, tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw đã tuyên thệ nhậm chức với cam kết thực thi 4 chính sách dựa trên những chính sách của đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters.
Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mann Win Khaing Than đã công bố quyết định bổ nhiệm bà San Suu Kyi, Chủ tịch NLD cầm quyền, làm Bộ trưởng Ngoại giao; đồng thời kiêm nhiệm 3 chức vụ bộ trưởng khác gồm Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Điện lực và năng lượng.

3. Sập cầu vượt Ấn Độ, nhà thầu bị điều tra

Hiện trường vụ sập cầu vượt. Ảnh: BBC
Hiện trường vụ sập cầu vượt. Ảnh: Reuters.

Ngày 1/4 cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra đối với công ty IVRCL - nhà thầu chính, phụ trách xây dựng chiếc cầu vượt bị sập ở thành phố miền Đông Kolkata hôm 31/3 làm ít nhất 26 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là một trong những thảm kịch sập cầu tồi tệ nhất ở Ấn Độ nói riêng và trên thế giới nói chung trong nhiều năm qua.

4. Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân lần thứ 4 tại Washington ra tuyên bố chung

Chiều 1/4 theo giờ Mỹ (rạng sáng 2/4 theo giờ Việt Nam), các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân lần thứ 4 tại Washington đã ra tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định cam kết ngăn chặn việc để các loại vũ khí hạt nhân rơi vào tay những phần tử cực đoan.

Lãnh đạo cấp cao các quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 4 ở Washington DC., ngày 1/4. Ảnh: AFP/TTXVN.
Lãnh đạo cấp cao các quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 4 ở Washington DC., ngày 1/4. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tuyên bố chung khẳng định: "Còn nhiều việc cần phải làm để ngăn chặn các lực lượng phi nhà nước sở hữu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ, mà có thể được sử dụng cho các mục đích đen tối... Chúng tôi tái khẳng định cam kết với mục tiêu chung về giải trừ hạt nhân, không phổ biến hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình".

5. Mỹ lên kế hoạch tuần tra Biển Đông đầu tháng 4

Giới chức Mỹ ngày 1/4 cho biết Hải quân nước này dự định tiến hành tiếp cuộc tuần tra gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur đi vào Biển Đông hồi năm 2015 (Ảnh Reuters).
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur đi vào Biển Đông hồi năm 2015 (Ảnh Reuters).

Hải quân Mỹ khẳng định các cuộc tuần tra của họ ở Biển Đông là nhằm “đảm bảo quyền tự do đi lại” và sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tuần tra cũng như tăng tần suất các cuộc tập trận với quy mô ngày càng lớn tại đây.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31/3 đe dọa Hải quân Mỹ “phải cẩn thận” trên Biển Đông và lên án thỏa thuận quốc phòng mới giữa Mỹ và Philippines.

Phú Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.