Thống đốc: "Giảm tiếp lãi suất là rất khó"

“Dư địa để giảm mặt bằng lãi suất xuống nữa là rất khó, vì nếu giảm nữa thì có thể đạt được cái ngắn hạn, nhưng nó sẽ phá vỡ mục đích ổn định lâu dài”.

Đó là quan điểm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại phiên họp trực tuyến tổng kết 2015 của Chính phủ sáng 29/12.
 

Về mặt bằng lãi suất trong 2016, Thống đốc nói, sẽ duy trì ổn định như năm 2015 và nếu có được thì cố gắng giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn thêm 0,3 - 0,5% nữa.
Về mặt bằng lãi suất trong 2016, Thống đốc nói, sẽ duy trì ổn định như năm 2015 và nếu có được thì cố gắng giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn thêm 0,3 - 0,5% nữa.

Phản hồi lại đề xuất của một số doanh nghiệp, địa phương về câu chuyện “giảm lãi suất”, người đứng đầu ngành ngân hàng cho biết, vấn đề lãi suất vừa qua đã được Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia bàn khá kỹ.

Cụ thể, theo Thống đốc, trong năm 2015 lạm phát của Việt Nam khá thấp, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố bên ngoài tác động mạnh, đặc biệt là giá dầu và các mặt hàng thiết yếu của thế giới. Bởi nếu loại bỏ các yếu tố bất thường đó thì lạm phát của năm 2014 của Việt Nam sẽ ở mức 4,93%, còn năm 2015 sẽ ở mức xung quanh 3%.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất hiện nay là phù hợp với định hướng lâu dài là “làm sao duy trì lạm phát ở mức dưới 5%”. Như vậy, dư địa để giảm mặt bằng lãi suất xuống nữa là rất khó.

6 tháng cuối năm 2015, có nhiều áp lực tăng lãi suất, bởi nhu cầu vốn từ ngân hàng tăng rất mạnh. Hiện tăng trưởng tín dụng của 2015 xấp xỉ khoảng 18%, trong khi đó tốc độ huy động vốn chỉ có 0,3%. Như vậy, để đảm bảo tăng trưởng vốn tín dụng thì nhu cầu về vốn phải tăng lên rất nhiều, trong khi vẫn phải dành một lượng vốn lớn để hỗ trợ cho trái phiếu Chính phủ.

“Tôi phân tích thực tế đó trên cơ sở cơ cấu nguồn vốn như vậy, để thấy áp lực tăng lãi suất là rất cao”, ông Bình nói.

Cũng theo Thống đốc, thông thường về mặt điều hành, để ổn định tỷ giá thì buộc phải tăng lãi suất, nhưng thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên quyết mục tiêu phải ưu tiên giữ được ổn định mặt bằng lãi suất để tạo đà phục hồi nền kinh tế và tạo đà cho các doanh nghiệp.

Về mặt bằng lãi suất trong 2016, Thống đốc nói, sẽ duy trì ổn định như năm 2015 và nếu có được thì cố gắng giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn thêm 0,3 - 0,5% nữa.

Đối với tỷ giá, Thống đốc nhấn mạnh, “sẽ cố gắng duy trì tỷ giá ổn định (chứ không phải cố định) để thị trường ngoại hối tiếp tục ổn định”.

“Ngay trong những tháng đầu năm 2016 sẽ có cơ chế điều hành tỷ giá mới để phù hợp với biến động lớn trên thị trường tài chính tiền tệ thế giới, vừa để tỷ giá của chúng ta vừa phù hợp với bên ngoài, vừa phục vụ được mục tiêu phát triển kinh tế trong năm 2016”, Thống đốc nói.

Về tăng trưởng tín dụng 2016, ông Bình cho biết sẽ duy trì ở mức dưới 20%, đảm bảo tương xứng với tỷ lệ tăng trưởng GDP ở mức 6,7%. Hơn nữa, với mức tăng trưởng tín dụng như vậy mới đảm bảo hỗ trợ thị trường trái phiếu Chính phủ năm sau. Lượng tiền cung ứng trong năm tới cũng sẽ ở mức 16 - 18%. 

“Với chính sách đó, đến giờ phút này, trước những biến động của thế giới, có thể thấy rằng, chúng ta có thể đạt được trong năm 2016, để đảm bảo tiếp tục củng cố thêm sự ổn định kinh tế”, ông Bình cho hay.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngân hàng cũng lưu ý và đề nghị các bộ ngành khác phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề lạm phát.

“Lạm phát năm nay khá thấp, nhưng cũng không loại trừ việc khó kiểm soát lạm phát trong năm 2015 ở mức dưới 5%, bởi theo đánh giá dư địa để giảm giá các mặt hàng thiết yếu còn rất ít, thậm chí còn có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Đề nghị chúng ta phải kiểm soát tốt giá các mặt hàng thiết yếu”, Thống đốc khép lại phần phát biểu.

Theo VnEconomy

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.