Thủ tướng Hungary: Sự trở lại của Trump sẽ tốt hơn cho thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ngăn chặn xung đột giữa Nga và Ukraine nếu ông thắng cử vào tháng 11 và trở lại Nhà Trắng.

Thủ tướng Orban, người có mối quan hệ lâu dài với Trump, đã đưa ra nhận xét này trên trang Facebook của mình ngày 9/3 sau cuộc gặp của ông với tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida vào ngày trước đó.

anh-1-33-8260.jpg Donald Trump dẫn Thủ tướng Hungary Viktor Orban đi tham quan dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Hungary cho biết, khi nắm quyền từ năm 2017 đến năm 2021, Trump là “tổng thống của hòa bình, ông được cả thế giới tôn trọng, do đó, đã tạo điều kiện cho hòa bình”, nhà lãnh đạo Hungary nói và nhấn mạnh không có xung đột nào ở Ukraine hay Trung Đông vào thời điểm đó. Thủ tướng Hungary khẳng định: “Ngày nay, sẽ không có chiến tranh nếu ông ấy là Tổng thống Mỹ”.

Theo Thủ tướng Orban, Trump và ông đã đồng ý rằng, “sẽ có hòa bình nếu có những nhà lãnh đạo thế giới mong muốn hòa bình”. Thủ tướng Hungary nói thêm rằng, ông “tự hào” rằng, đất nước của ông là một trong những quốc gia đang nỗ lực vì hòa bình.

Kể từ khi nổ ra xung đột giữa Moskva và Kiev vào tháng 2/2022, Hungary đã liên tục kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Không giống như các nước láng giềng EU, Budapest từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev, duy trì quan hệ kinh tế với Moskva và chỉ trích các lệnh trừng phạt của khối đối với Nga là “phản tác dụng”. Nga nhiều lần tuyên bố nước này sẵn sàng đối thoại, nhưng nhấn mạnh họ chưa nhận được bất kỳ đề xuất hợp lý nào có tính đến tình hình thực tế từ Kiev hoặc những quốc gia phương Tây ủng hộ. Theo Moskva, trong điều kiện như vậy, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình ở Ukraine thông qua các biện pháp quân sự. Thủ tướng Orban giải thích rằng, mục đích chuyến thăm Florida của ông là “để nói một cách thẳng thắn” rằng, nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump “sẽ tốt hơn cho toàn thế giới”, không chỉ cho mối quan hệ giữa Budapest và Washington. Thủ tướng Hungary nói thêm rằng, tất nhiên, người dân Mỹ sẽ quyết định ai sẽ là nguyên thủ quốc gia tiếp theo của họ.

Đầu tuần này, ông Trump đã trở thành ứng cử viên được cho là của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử khi đối thủ cuối cùng của ông, Nikki Haley, đã đình chỉ chiến dịch tranh cử của bà sau khi thua cuộc bầu cử sơ bộ ở 14/15 bang. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích cả Trump và Orban trong thời gian dừng chân vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 8/3. “Bạn có biết hôm nay ông ấy sẽ gặp ai ở Mar-a-Lago không? Thủ tướng Orban của Hungary, người đã tuyên bố thẳng thừng rằng, ông ấy nghĩ nền dân chủ không có hiệu quả, ông ấy đang tìm kiếm chế độ độc tài". Ông Biden tuyên bố rằng, bản thân ông đang tìm kiếm một tương lai “nơi chúng ta bảo vệ nền dân chủ chứ không làm suy giảm nó”.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ giải quyết xung đột Ukraine “trong vòng 24 giờ” nếu ông quay lại Phòng Bầu dục, đồng thời tuyên bố rằng, ông sẽ ngồi lại với cả Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Nga Putin./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".