Thúc đẩy phong trào thể thao cơ sở

(Baonghean) - Từ ngày 27 - 31/10, trên SVĐ TP Vinh, các trận đấu của Giải bóng đã xã, phường tỉnh Nghệ An năm 2015 đã diễn ra rất sôi nổi. Đây là lần thứ hai giải đấu này được tổ chức, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá ở các xã, phường trong tỉnh. 

Tiền thân của Giải bóng đá xã, phường tỉnh là Giải bóng đá nông dân tỉnh được tổ chức từ những năm 1990. Từ năm 2011, Giải bóng đã nông dân được đổi tên thành Giải bóng đá xã, phường, và Điều lệ giải cũng có những thay đổi. Thứ nhất, về thành phần thi đấu không chỉ có nông dân mà còn có cả công chức, viên chức, công nhân. Thứ hai, đội bóng của một huyện, thành, thị tham gia giải không phải đến từ nhiều xã, phường như trước đây mà hoàn toàn chỉ trong 1 xã, phường. 
Trao Cúp vô địch cho đội bóng xã Hợp Thành (Yên Thành).
Trao Cúp vô địch cho đội bóng xã Hợp Thành (Yên Thành).
Ông Mai Xuân Vinh - Trưởng phòng Nghiệp vụ TDTT (Sở VH,TT&DL) cho biết: “Trước đây, dù tên gọi là Giải bóng đá nông dân, nhưng do không xây dựng được quy chế rõ ràng, trong thành phần các đội bóng không chỉ có nông dân mà có cả người buôn bán, kinh doanh dịch vụ, rồi thợ xây, thợ mộc…, tạo ra những tranh cãi không đáng có. Vì vây, với Giải bóng đá xã, phường, chúng tôi muốn mở rộng thành phần của các đội bóng tham gia. Còn việc chỉ lấy nhân sự trong 1 xã, phường là nhằm thúc đẩy phong trào thể thao ở cơ sở. Quy định này  khuyến khích các huyện, thành, thị xây dựng một xã, phường điểm về phong trào thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, đồng thời tổ chức các giải đấu cấp huyện để các xã, phường khẳng định sức mạnh của mình”.
Một điều đáng ghi nhận nữa là Giải bóng đá xã, phường tỉnh năm 2015 này đã chứng tỏ một hướng đi đúng trong phát triển thể thao phong trào, đó là mô hình các CLB bóng đá cấp phường, xã. Ngoài CLB bóng đá xã Hợp Thành, còn có CLB bóng đá phường Đội Cung (TP. Vinh), xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu), xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ)… Các CLB này được thành lập bởi Trung tâm VH-TT các huyện, thành, thị và hoạt động của các CLB này đã thúc đẩy phong trào TDTT các địa phương phát triển.
Cầu thủ Lê Quang Tú ở CLB bóng đá xã Nghĩa Hành cho biết: “Đến với giải đấu, anh em rất phấn khởi vì đúng với đam mê của mình và được thi đấu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Vì thế, trong từng trận, bản thân tôi cũng như các thành viên trong đội đều thể hiện sự quyết tâm, nhưng điều quan trọng là thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết - trung thực - cao thượng. Tôi hy vọng giải đấu này được duy trì, đồng thời tổ chức thường xuyên hơn để tạo sân chơi cho các CLB bóng đá các phường, xã trong tỉnh”. 
Tuy nhiên, bên cạnh những nét tích cực, Giải bóng đã xã, phường tỉnh chưa làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá đến kinh phí tài trợ. Giải năm nay chỉ thu hút được 2 doanh nghiệp tài trợ. Số tiền thưởng cho các danh hiệu, theo phản ánh của các đội bóng, thấp hơn nhiều so với các giải không thuộc hệ thống tổ chức của Sở VH,TT&DL. Cũng vì lý do không tìm được nhà tài trợ mà trước đó, năm 2013, giải đấu này đã không diễn ra như kế hoạch. Thiết nghĩ, đây là điều mà ngành VH,TT&DL cần xem xét, nghiên cứu để giải bóng đá xã, phường tiếp tục được duy trì và phát triển có quy mô, chất lượng hơn.
Bài, ảnh: Minh Quân

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.