Thượng đỉnh ASEAN 23 hoàn thiện AEC với tầm nhìn tương lai

Tranh chấp trên Biển Đông trở thành điểm nhấn của chương trình nghị sự.

Trong hai ngày 9 và 10/10, tại Brunei đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 23. Với chủ đề “Nhân dân của chúng ta, Tương lai của chúng ta”, Hội nghi đã tập trung thảo luận những biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN (AEC) đúng tiến độ và định hướng phát triển của khối sau năm 2015. Các hội nghị liên quan cũng được tổ chức như: ASEAN + 3, ASEAN + 1, và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 8.

Mục tiêu AEC
Để tiến tới AEC đúng tiến độ vào năm 2015, ASEAN đang nỗ lực đẩy mạnh lộ trình xây dựng cộng đồng trên cả ba trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. Cho đến nay, trên 70% trong số 120-150 vấn đề, lĩnh vực đã được ASEAN tiến hành có kết quả.
Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị An ninh, được đánh giá là tích cực trong quá trình thực hiện với 14 lĩnh vực ưu tiên đã hoàn thành góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.
Hội nghị ASEAN 23 (ảnh: firstpost)
Hội nghị ASEAN 23 (ảnh: firstpost)
Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế cũng đã hoàn thành 78% các mục tiêu đề ra trong đó có Kế hoạch làm việc chung nhằm tự do hóa thương mại dịch vụ đến năm 2015. Về Kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng văn hóa-xã hội, có 86% các biện pháp đã được xác định rõ và triển khai có kết quả, bao gồm cả các lĩnh vực ưu tiên cho từng năm như: vấn đề thanh niên, văn hóa, giáo dục, thể thao, quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu…
Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo đà cho việc mở rộng liên kết Đông Á, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực cũng đang được triển khai tích cực và hiệu quả.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nêu 4 điểm cần thực hiện để hoàn thành 20% công việc còn lại nhằm đạt được mục tiêu xây dựng AEC vào năm 2015 và tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thông qua nhiều Tuyên bố quan trọng, trong đó có các Tuyên bố nhằm thúc đẩy hợp tác về an sinh xã hội, doanh nghiệp trẻ, phòng chống thiên tai, phòng chống các bệnh không lây nhiễm…
Định hướng sau 2015
Về định hướng phát triển tương lai của ASEAN, các nhà lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng Tầm nhìn mang tính chiến lược nhằm đưa ASEAN tiếp tục phát triển vững mạnh và phát huy vai trò chủ đạo trong những thập kỷ tới tiếp sau năm 2015.
ASEAN đã thông qua một Tuyên bố về quyết tâm xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 và giao cho các Bộ trưởng Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) xây dựng các nội hàm chính của Tầm nhìn để đệ trình Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vào năm 2014.
Thủ tướng Việt Nam cũng nêu ra 5 điểm đáng lưu ý trong quá trình xây dựng tầm nhìn ASEAN sau năm 2015, và các ưu tiên trong công tác đối ngoại nhằm nâng cao vai trò trung tâm và vị thế của khối trong khu vực và trên thế giới.
Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như tình hình Trung Đông - Bắc Phi, Syria, bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là tình hình Biển Đông.
Biển Đông - COC
Cùng với vấn đề xây dựng AEC, vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông trở thành điểm nhấn của chương trình nghị sự. Tổng thống Philippines Benigno Aquino, quốc gia đang kiện Trung Quốc lên Tòa án quốc tế về Luật Biển, tuyên bố không có cuộc họp song phương với lãnh đạo Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, nước này vẫn kiên trì quan điểm cho rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Manila và Bắc Kinh là thông qua một cơ quan trọng tài quốc tế và hình thành Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
Các nhà lãnh đạo ASEAN tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, nhấn mạnh việc nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc đã nêu trong Tuyên bố 6 điểm về Biển Đông của ASEAN, DOC và Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc nhân kỷ niệm 10 năm DOC; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS).
Vấn đề an ninh, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã “kêu gọi và đề nghị tất cả các bên liên quan cần triệt để tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hành động một cách cẩn trọng và có trách nhiệm”.
Thủ tướng Việt Nam cũng hoan nghênh kết quả tham vấn chính thức lần đầu tiên giữa ASEAN và Trung Quốc về COC hồi tháng 9 vừa qua. “Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu, ASEAN và Trung Quốc cần phải nỗ lực để duy trì đà tích cực và thúc đẩy thương lượng thực chất hơn để sớm có COC”, Thủ tướng nói.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đại diện cho Tổng thống Barack Obama tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á và Trung Quốc nhanh chóng đạt được tiến bộ trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, trong đó có việc sớm thống nhất về bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn ngừa xung đột do tranh chấp chủ quyền trên vùng biển.
Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có bài phát biểu kêu gọi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á cùng với Trung Quốc hợp tác làm việc để biến Biển Đông thành một vùng biển “hòa bình, hữu nghị, hợp tác”, bởi “một Biển Đông hòa bình sẽ mang lại lợi ích và là may mắn cho tất cả các bên”, đồng thời nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn tìm cách giải quyết tranh chấp với các nước liên quan thông qua đàm phán.
Như vậy, với mục tiêu chủ đạo là tìm giải pháp để hoàn thành xây dựng AEC đúng tiến độ vào năm 2015, định hướng tầm nhìn của ASEAN sau năm 2015, và các hội nghị liên kết với các đối tác đã thể hiện ngày càng rõ nét hơn vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trục khu vực, khiến dư luận quốc tế kỳ vọng vào sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của ASEAN vào gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Đông Á và châu Á – Thái Bình Dương./.
                                                                                                                        Theo VOV- ĐT

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.