Tiết lộ bất ngờ về quân lính Ukraine của sĩ quan huấn luyện Ba Lan

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân nhân Ukraine bị cưỡng bức nhập ngũ không thể hiện nhiệt tình trong huấn luyện ở Ba Lan, Petr Pavelka, một sĩ quan dự bị của quân đội Ba Lan cho biết trên kênh YouTube cá nhân.

Như viên trung úy lưu ý, nhiều đơn vị Ba Lan đang tiến hành huấn luyện binh lính Ukraine ở nước này, vì vậy hiểu rõ những người đến huấn luyện ở đó là những ai.

"Đó không phải là những người giơ tay xung phong và nói: “Vâng, tôi muốn tham chiến" - trung úy Pavelka nói.

Capture.PNG
Lính Ukraine trên chiến trường.

Theo viên sĩ quan này, hành vi của những người Ukraine "bị ép buộc" cho thấy họ không để tâm đến việc sau khóa đào tạo họ sẽ được điều đi đâu.

"Đó là một trong những lý do tại sao họ không quan tâm đến thiết bị họ sử dụng, đó là lý do tại sao đôi khi thiết bị bị hư hỏng, bởi vì đối với họ thế nào cũng được" - sĩ quan này nói và cho biết thêm rằng việc này khiến các quân nhân Ba Lan rất khó chịu.

Như Pavelka giải thích, người Ukraine không quan tâm đến trang thiết bị vũ khí, vì họ biết mình bị "cưỡng bức lôi kéo ghi tên vào đội quân này", họ được phát quân phục và bây giờ họ cần phải tham gia huấn luyện.

Viên sĩ quan Ba Lan cho rằng một số sự cố trong quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraine có thể không phải vô tình xảy ra, ví dụ như trường hợp hai xe tăng Leopard 2A4 của Ba Lan đâm vào nhau. Theo ông ta, một bộ phận binh lính Ukraine định giả vờ không đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong quân ngũ hoặc tự làm mình bị thương theo cách này để không phải quay về Ukraine chiến đấu.

“Đáng tiếc là họ biết những gì đang chờ đón họ khi về nước, họ biết rằng trong nhiều trường hợp họ trở về là để chết trong cuộc chiến này” - Pavelka kết luận.

Trước đó, viên trung úy cho biết các quân nhân Ukraine tham gia khóa huấn luyện điều khiển xe tăng Leopard 2 ở Ba Lan đã để hai chiếc xe tăng đâm vào nhau làm một chiếc bị bật tung tháp pháo. Người này cũng đăng lên mạng bức ảnh chụp chiếc Leopard bị hư hại, cho thấy tháp pháo bị bật tung gần như đứt rời khỏi thân xe.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân