Tình hình miền Đông Ukraine căng thẳng trở lại

Tình hình miền Đông Ukraine có dấu hiệu căng thẳng trở lại bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội chính phủ và phe đối lập ngày 5/9.
Ngày 29/9, người phát ngôn Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine Andriy Lysenko cho biết, ít nhất 9 binh sĩ và 3 thường dân đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do lực lượng đối lập phát động nhằm vào sân bay Donetsk.
Đây là thiệt hại lớn nhất trong một vụ giao tranh của quân đội Ukraine kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 5/9, có nguy cơ khiến thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ.
 Khu vực giao tranh giữa quân đội Chính phủ và phe đối lập (ảnh AFP)
Khu vực giao tranh giữa quân đội Chính phủ và phe đối lập (ảnh AFP)
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lysenko cho biết: “Trong 24 giờ qua, 9 sinh sỹ Ukraine đã thiệt mạng và 27 người bị thương. Tuy nhiên kể từ 7 giờ sáng nay, các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Ukraine tại khu vực chống khủng bố đã chấm dứt”.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, các cuộc giao tranh vẫn liên tục nổ ra ở khu vực sân bay Donetsk, nơi quân đội Ukraine đang kiểm soát. Các địa điểm trọng yếu tại thành phố chiến lược Donetsk hiện vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng đối lập. Liên Hợp Quốc ước tính kể từ khi các cuộc giao tranh nổ ra hồi tháng 4, ít nhất 3.500 người ở Đông Ukraine đã thiệt mạng.
Còn hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin mới đây lực lượng đối lập tìm thấy một hố chôn xác tập thể ở làng Nyzhnia Krynka tại miền Đông. Trước đó các thanh sát viên Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cũng xác nhận việc tìm thấy ba hố chôn xác tập thể tại đông Ukraine. Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cáo buộc cả quân đội Ukraine và lực lượng đối lập đều phạm tội ác chiến tranh.
Ngày 29/9, trong một tuyên bố chính thức, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, cơ quan thực thi pháp luật trực thuộc quyền của tổng thống Nga cho biết: "Ủy ban Điều tra đã mở vụ án hình sự với tội diệt chủng cộng đồng người nói tiếng Nga ở miền Đông Nam Ukraine. Các đại diện không xác định của giới lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Ukraine, Vệ binh Quốc gia và Cánh Hữu, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa đã ra những chỉ thị nhằm cố ý thủ tiêu các công dân nói tiếng Nga".
Trong khi đó, hãng thông tấn Itar-Tass của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Grigory Karasin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Đông Nam Ukraine cho đến khi đó vẫn là nhu cầu cấp thiết. Trước đó, người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng Igor Plotnitski cho biết dự kiến đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 4 của Nga sẽ tới đây trong tháng 10. Chính quyền Lugansk đã đề nghị đoàn xe viện trợ của Nga đợt này sẽ chở vật liệu xây dựng.
Những diễn biến mới nhất tại miền Đông Ukraine cho thấy việc Tổng thống Ukraine  quyết định trao quy chế đặc biệt cho các khu vực ở miền Đông cho phe đối lập, một động thái được cho là sự nhượng bộ lớn của chính quyền Ukraine, vẫn chưa thể giải quyết được bất ổn tại khu vực này.
Như vậy, kế hoạch của ông  vừa muốn ổn định tình hình miền Đông, vừa muốn thúc đẩy quan hệ chặt chẽ với phương Tây đang ngày càng trở nên khó khăn. Điều này đặt chính quyền Ukraine trước những thách thức lớn khi giải pháp quân sự đã không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng ở miền Đông đất nước, như thừa nhận của ông ./.
Theo VOV.VN 

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.