Tổ chức IS sắp sụp đổ tại Raqqa, Syria

(Baonghean) - Sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thảm bại tại Mosul - thành trì của nhóm khủng bố này ở Iraq, có thông tin khẳng định IS cũng sắp sửa bị đánh đuổi ra khỏi lãnh địa Raqqa, Syria.

Chiến binh Syria đốt cờ IS. Ảnh AP
Chiến binh Syria đốt cờ IS. Ảnh: AP

Các lực lượng thuộc liên minh do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố họ đang chuẩn bị “trao tặng” các tay súng thánh chiến một thất bại thảm hại khác.

Ngày 14/10, theo các quan chức thân cận với chiến dịch tái chiếm Raqqa, các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đang sắp đánh bại những tàn dư cuối cùng của nhóm khủng bố IS tại thành phố của Syria.

Đại tá Ryan Dillon - người phát ngôn của liên minh do Mỹ đứng đầu nói với hãng thông tấn Reuters rằng khoảng 100 tay súng IS hiện đã đầu hàng và được áp giải khỏi thành phố Raqqa từ hôm 13/10. Ông cho biết: “Chúng tôi vẫn sẽ phải chiến đấu ác liệt trong những ngày tới và sẽ không định rõ thời điểm mà chúng tôi cho rằng IS sẽ hoàn toàn đại bại ở Raqqa”.

Tuy nhiên, Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) - một trong những nhóm có ảnh hưởng trong liên minh đối lập có tên gọi là Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) lại khẳng định rằng các lực lượng của liên minh sẽ quét sạch bóng quân IS khỏi thành phố này trong vài ngày tới.

Người phát ngôn của YPG Nouri Mahmoud nói: “Trận chiến đang tiếp diễn ở thành phố Raqqa. IS đang bên bờ vực kết thúc. Chỉ trong nay mai thành phố này sẽ được giải phóng”.

Với sự hỗ trợ của Mỹ, lực lượng SDF đã chiến đấu chống lại cả IS và các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Cuộc tấn công của SDF nhằm tái chiếm Raqqa khởi động từ tháng 6 và kéo dài hơn dự kiến của nhiều quan chức trong liên minh do Mỹ đứng đầu.

SDF bắt đầu đợt tấn công tái chiếm Raqqa vào tháng 6. Ảnh: dpa
SDF bắt đầu đợt tấn công tái chiếm Raqqa vào tháng 6. Ảnh: dpa

Đầu năm 2014, IS đã chiếm Raqqa trong đợt tấn công quy mô lớn tại Syria và Iraq. Thành phố này từ đó đã trở thành thành trì chính của nhóm thánh chiến tại Syria.

Tuy vậy, IS đã mất phần lớn “lãnh địa” sau khi các lực lượng do Mỹ và Nga đứng sau giúp đỡ bắt đầu các đợt tấn công độc lập nhằm vào tổ chức khủng bố này.

Hồi tháng 7, các lực lượng Iraq do Mỹ hậu thuẫn cũng đã tái chiếm Mosul - thành trì quan trọng nhất của những kẻ thánh chiến tại Iraq.

Phú Bình

(Theo Reuters, AP)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân