Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo đại dịch Covid-19 sẽ là 'một làn sóng lớn'

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, đại dịch Covid-19 sẽ là “một làn sóng lớn” chứ không mang tính mùa vụ như cúm thông thường.
Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo đại dịch Covid-19 sẽ là 'một làn sóng lớn' ảnh 1
Ảnh: The Guardian

Số ca nhiễm virus Corona trên toàn cầu đã tăng gấp đôi trong 6 tuần qua. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng đại dịch vẫn đang tăng tốc.

Trên toàn thế giới, số ca nhiễm hiện là 16.859.817, số người tử vong vì virus Corona là 661.825 và 10.429.405 trường hợp đã bình phục, theo Worldometer.

Trong 24h qua, số ca tử vong vì virus ở 3 nước đang có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới là Mỹ, Brazil và Ấn Độ đều cao, lần lượt là 1.021, 860 và 776.

Ca tử vong cao kỷ lục tại Iran

Iran ghi nhận 235 trường hợp tử vong vì virus Corona trong vòng 24h, đây là số người thiệt mạng cao kỷ lục trong 1 ngày ở nước này.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho hay, nhà chức trách đặt Tehran vào nhóm 15 trong số 31 tỉnh được “báo động đỏ” vì virus.

“Tình hình ở Iran rất đáng lo ngại”, người phát ngôn trên cho hay và nhấn mạnh “số người nhập viện hàng ngày đã tiến gần tới mức đỉnh dịch như hồi tháng 3. Tehran – tỉnh đông dân nhất, đã được báo động đỏ lần đầu tiên kể từ virus đạt đỉnh”. Bà Lari cho hay và kêu gọi thực thi nghiêm túc các chỉ dẫn y tế.

Theo France24, đỏ là mức cao nhất trong thang nguy cơ về virus Corona tại Iran. Quốc gia Trung Đông này là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.  

Ca nhiễm Covid-19 ở Đức tăng do lơ là

Thái độ lơ là chính là nguyên nhân dẫn tới các ca nhiễm virus tăng ở Đức, ông Lothar Wieler, người đứng đầu Viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm cho biết trong cuộc họp báo đầu tiên sau nhiều tuần.

Reuters dẫn lời ông Wieler nói: “Chúng ta phải ngăn virus khỏi lây lan nhanh chóng và không thể kiểm soát. Những diễn biến mới tại Đức khiến tôi vô cùng lo lắng. Các ca nhiễm virus tăng khi chúng ta trở nên lơ là”. Ông Wieler kêu gọi mọi người không nên coi thường các quy định giãn cách xã hội.

Trong 7 ngày qua, Đức ghi nhận trung bình 557 ca nhiễm mới 1 ngày, tăng từ 350 ca/ngày hồi đầu tháng 6. Sự gia tăng này là do số lần tiếp xúc tại các bữa tiệc, nơi làm việc tăng lên, theo Viện Robert Koch.

Với 206.000 ca nhiễm đã được xác nhận và hơn 9.000 ca tử vong, Đức muốn tránh làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Đức – nền kinh tế lớn nhất châu Âu có số trường hợp tử vong vì Covid-19 thấp hơn nhiều các nước láng giềng như Pháp và Italia, do làm xét nghiệm rộng khắp, có hệ thống y tế được trang bị tốt và tuân thủ chặt giãn cách xã hội.

Số ca mới nhiễm virus Corona tại Đông Nam Á tiếp tục tăng

Bộ Y tế Philippines xác nhận 1.678 ca nhiễm mới, như vậy, trong 14 ngày liên tiếp, nước này ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm virus mỗi ngày. Tại Hong Kong, Trung Quốc, trong 24h qua, có thêm 106 ca nhiễm mới, gồm cả 98 trường hợp lây nhiễm địa phương. Ngày 28/7 là ngày thứ 3 liên tiếp Hong Kong ghi nhân số ca nhiễm trên 100.

Indonesia thông báo, có 1.748 ca nhiễm mới ở nước này, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 102.051. 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.