Tổng thống Nga Putin đánh giá về kết quả cuộc phản công của Ukraine

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Nga cho biết, quân đội của Kiev đã không xuyên qua được các tuyến phòng thủ của Nga ở bất cứ nơi nào dọc tiền tuyến.

Tổng thống Nga Putin trao đổi với báo chí hôm 13-7. Ảnh Sputnik.jpeg
Tổng thống Nga Putin trao đổi với báo chí hôm 13/7. Ảnh: Sputnik

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật 16/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc phản công được hô hào rầm rộ của Ukraine đã không đạt được thành công nào sau hơn 1 tháng kể từ khi nó được phát động. Ông Putin khen ngợi quân đội Nga “anh hùng” và nhấn mạnh rằng đường hướng chiến dịch quân sự của Moskva là “tích cực”.

“Mọi nỗ lực của kẻ thù nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng ta… kể cả thông qua việc sử dụng lực lượng dự bị chiến lược đều thất bại trong suốt cuộc phản công. Kẻ thù của chúng ta vẫn chưa thành công”, nhà lãnh đạo Nga nói với báo chí.

Theo ông Putin, quân đội Nga đang tiến hành các cuộc phản công của mình ở một số khu vực tại tiền tuyến và đang “chiếm lấy những vị trí thuận lợi nhất”. Bộ Quốc phòng Nga trước đó báo cáo rằng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề và thậm chí không thể tiếp cận tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga trên hầu hết các mặt trận. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố nhiều đoạn băng cho thấy các thiết bị quân sự hạng nặng của Ukraine bị hư hại hoặc bị phá hủy, bao gồm cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh do phương Tây sản xuất.

Theo Bộ này, quân đội Ukraine đã tổn thất 26.000 quân khi tiến qua các bãi mìn và không có sự hỗ trợ của không quân trong cuộc phản công. Các phương tiện truyền thông phương Tây cũng đã thừa nhận những tổn thất nặng nề của quân đội Ukraine, như tờ Forbes mô tả đó là "thảm họa" hồi cuối tháng 6. Tờ New York Times tuần vừa qua đưa tin rằng quân đội Ukraine đã mất 20% số thiết bị được điều tham chiến trong 2 tuần đầu tiên của chiến dịch.

Theo ông Putin, các lực lượng Nga đã phá hủy 311 xe tăng Ukraine kể từ ngày 4/6. “Tôi tin rằng ít nhất một phần ba trong số đó là xe tăng do phương Tây sản xuất, bao gồm cả các xe tăng Leopard”, ông Putin nói với kênh truyền hình Russia 24 hôm 13/7.

Tốc độ chậm chạp của cuộc phản công đã dẫn đến xích mích giữa Kiev và các nước phương Tây hậu thuẫn cho Ukraine. Hồi tháng 6, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đổ lỗi việc thiếu tiến triển nói trên là do phương Tây do dự trong việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã cảnh báo vào đầu tháng 7 rằng không nên ảo tưởng về chiến dịch này, và rằng nó sẽ “khó khăn” và “rất, rất đẫm máu”.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.