Tổng thống Putin khẳng định 'chìa khoá' giải quyết vấn đề Ukraine nằm trong tay phương Tây

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trả lời các câu hỏi của phóng viên chiến trường, Tổng thống Nga Putin khẳng định, chìa khoá giải quyết vấn đề Ukraine thuộc về phương Tây. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có buổi gặp gỡ với các phóng viên chiến trường, trả lời các câu hỏi về tình hình của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Về mục tiêu của chiến dịch quân sự này, Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh rằng, các mục tiêu của Nga không thay đổi kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Theo ông Putin, chiến dịch quân sự đặc biệt là phản ứng của Nga đối với việc vượt qua "lằn ranh đỏ".

"Bản thân việc tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt không phải đã là một phản ứng trước những động thái vượt qua lằn ranh đỏ hay sao? Đây là điều quan trọng nhất" - Tổng thống Putin nói với các phóng viên chiến trường.

Tổng thống Putin trong buổi gặp gỡ các phóng viên chiến trường. Ảnh: Ria Novosti
Tổng thống Putin trong buổi gặp gỡ các phóng viên chiến trường. Ảnh: Ria Novosti

Tổng thống Putin khẳng định, chìa khoá để giải quyết vấn đề Ukraine thuộc về phương Tây.

"Nếu họ thực sự muốn chấm dứt cuộc xung đột này với sự giúp đỡ của các cuộc đàm phán, họ chỉ cần đưa ra một quyết định - ngừng cung cấp vũ khí và thiết bị. Thế là xong!" - Nhà lãnh đạo Nga nói.

Về cuộc phản công toàn diện của Ukraine, Tổng thống Putin cho biết, nó đã diễn ra kể từ ngày 4/6. Kiev đang sử dụng lực lượng dự bị và tấn công theo 4 hướng. Ông Putin cho biết, Ukraine đã không thành công ở mặt trận nào, và gánh tổn thất nặng nề. Theo đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất ít nhất 160 xe tăng và 360 xe bọc thép. Đồng thời, Nga đã phá huỷ một lượng lớn thiết bị của Ukraine - chiếm 25-30% tổng khối lượng phương tiện chiến đấu mà phương Tây chuyển giao cho Kiev. Trên thực tế, tổn thất của Ukraine còn lớn hơn rất nhiều, bởi do vũ khí chính xác tầm xa của Nga phá huỷ.

Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra lỗ hổng của thiết bị quân sự phương Tây trao cho Kiev.

"Bradley và Leopard đang cháy 'rất đẹp', đúng như chúng tôi mong đợi. Tôi không chắc họ có nhìn thấy không, song đạn bên trong xe tăng bắn ra phân tán, theo các hướng khác nhau" - Tổng thống Putin chia sẻ.

Không chỉ tổn thất về vũ khí, Ukraine còn hứng chịu tổn thất về nhân sự. So với đối phương, tỷ lệ tổn thất phía Nga chỉ là 1/10.


tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân