Tổng thống Zelensky nói về điều kiện Mỹ có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine sau 5 phút

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mỹ có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine sau 5 phút, nếu Kiev từ bỏ các vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, theo Tổng thống Zelensky, giới lãnh đạo Ukraine sẽ không chấp nhận một bước đi như vậy.

Ảnh AP.JPG
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau 5 phút, nếu Kiev từ bỏ các vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, giới lãnh đạo Ukraine sẽ không thực hiện một bước đi như vậy.

Bình luận về lời nói của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, ông có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng một ngày, nhà lãnh đạo Zelensky đánh giá rằng, mong muốn này “nên dựa trên kinh nghiệm sống thực tế”. Ông Zelensky nhắc lại rằng, ông Trump “đã có 24 giờ đồng hồ đó”, khi ông làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021. Theo Zelensky, trong giai đoạn này, Ukraine đã “ở trong tình trạng chiến tranh”.

“Ông Trump đã có thời gian để làm việc đó, nhưng chắc hẳn ông ấy có những ưu tiên khác” – Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay.

Vào ngày 11/5, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đây không phải là lúc đổ lỗi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo ông Trump, nếu Tổng thống Nga bị đổ lỗi, thì việc ngăn chặn xung đột sẽ khó khăn hơn, bởi ông Putin “sẽ chiến đấu quyết liệt hơn nhiều”. Đồng thời, ông Trump một lần nữa nhắc lại rằng ông có thể ngừng các hành động thù địch chỉ trong 1 ngày, nếu ông là tổng thống Mỹ. Ông sẽ gặp cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Ông Zelensky cũng cho rằng, Tổng thống Joe Biden có thể chấm dứt xung đột trong 5 phút, với “cái giá phải trả là Ukraine”, buộc Kiev phải từ bỏ lãnh thổ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ukraine sẽ không đồng tình với điều kiện này.

Theo Tổng thống Ukraine, cuộc xung đột nên kết thúc bằng “công lý và hòa bình”. Ông giải thích rằng, kết thúc giai đoạn nóng và kết thúc xung đột không có nghĩa là cuộc chiến dừng lại hoàn toàn. Điều quan trọng đối với Kiev lúc này là duy trì sự ủng hộ của Mỹ sau cuộc bầu cử, bởi hiện nay, theo ông Zelensky, đã có “tín hiệu nguy hiểm” từ một số chính trị gia Mỹ về việc cắt viện trợ cho Ukraine.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân