Trải nghiệm nhịp sống chợ hải sản lớn nhất phố biển Cửa Lò

Ảnh: Đức Anh; Nội dung: Công Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Là nơi tập kết tàu thuyền của ngư dân Cửa Lò sau mỗi chuyến ra khơi, chợ cá Nghi Thủy trở thành đầu mối tiêu thụ hải sản lớn nhất vùng. Đây cũng là điểm đến thú vị để khách du lịch khám phá, trải nghiệm cuộc sống của cư dân thị xã biển Cửa Lò.
Ảnh: Đức Anh
Từ trước 4h sáng, tàu thuyền của bà con ngư dân Cửa Lò bắt đầu trở về cảng cá Nghi Thủy sau một đêm ra khơi đánh bắt hải sản. Chợ cá nằm sát bến cảng cũng bắt đầu nhộn nhịp, người mua, kẻ bán tập trung rất đông chờ tàu, thuyền cập bến. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Niềm vui của bà con ngư dân khi các thuyền đánh bắt được những mẻ cá lớn, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Các loại hải sản được bày bán khắp nơi ở chợ Nghi Thủy, là nguồn cung cấp thực phẩm cho người dân cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Mặt hàng được nhiều người chọn mua là mực tươi. Đây là loại mực câu, được hấp ngay trên biển. Vừa được đưa lên từ dưới cảng, toàn bộ số mực của bà Nguyễn Thị Vân đã được bán hết trong vòng 30 phút. "Người dân trong vùng thường đi chợ rất sớm để chọn được mực tươi, giá vừa rẻ, vừa ngon và đảm bảo chất lượng" - bà Vân cho biết. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Cùng với mực tươi, ghẹ sống cũng là mặt hàng bán chạy tại chợ hải sản Nghi Thủy. Bà Trần Thị Nhung, một người bán hàng cho biết: "Ghẹ sống thường được các nhà hàng ăn uống đặt mua nên bán rất nhanh, có từng nào bán hết từng đó".  Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Đặc biệt, chợ cá Nghi Thủy có mặt hàng nổi tiếng, từ lâu đã khẳng định thương hiệu là cá thu nướng. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Chợ cá Nghi Thủy là chợ hải sản đầu mối lớn nhất trong vùng, là nơi các tiểu thương đến lấy hàng về bán ở các khu chợ gần, xa. Vì thế, chợ luôn trong cảnh sôi động và nhộn nhịp. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Từ nhiều năm nay, chợ cá Nghi Thủy đã trở thành điểm đến của nhiều du khách mỗi khi đến với Cửa Lò. Đến đây, du khách lựa chọn được những mặt hàng hải sản ưng ý và có dịp trải nghiệm nhịp sống của ngư dân phố biển Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.