Trần Thế Trung xuất sắc giành vòng nguyệt quế đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19

(Baonghean.vn) - Với sự tự tin, Trần Thế Trung đã xuất sắc vượt qua 4 vòng thi và giành vòng nguyệt quế cuộc thi đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19. Em cũng là thí sinh đầu tiên mang vinh dự này về cho tỉnh Nghệ An.
Độc giả có thể xem lại chương trình tại https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv3
Khoảnh khắc trao vòng nguyệt quế cho Trần Thế Trung. Tổng hợp nguồn VTV: TK
Giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vỡ òa trước chiến thắng ngoạn mục của Trần Thế Trung. Ảnh: Thành Cường
Giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vỡ òa trước chiến thắng ngoạn mục của Trần Thế Trung. Ảnh: Thành Cường
Phần thi VỀ ĐÍCH
Câu hỏi cuối cùng về năm sinh của Lương Thế Vinh, Trung đã trả lời đúng và em đã có được 245 điểm, giành vòng nguyệt quế của đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19. Em cũng kết thúc phần thi của mình bằng một lời xúc động gửi tới người chị gái đã mất của mình. Cả Quảng Trường Hồ Chí Minh vỡ òa trong hạnh phúc và vui sướng khi lần đầu tiên Nghệ An có nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Phần thi Về đích xúc động và đầy gay cấn của Trần Thế Trung. Tổng hợp nguồn VTV: TK
Trước khi vào phần thi này, Trung cũng chia sẻ rất vinh dự là người cuối cùng thi phần thi này và dù kết quả thế nào cũng rất vui mừng. Thế Trung chọn câu hỏi gói 40 điểm Câu hỏi thứ nhất về loại thuốc Berberin Trung đã thành công. Câu hỏi thứ 2 Trung không chọn ngôi sao hy vọng. Với một câu hỏi về điện áp, Trung đã không thành công và Hải Đăng dù giành quyền trả lời nhưng cũng không thành công.
Nam Thắng là thí sinh thứ 2 ở phần thi Về đích. Em chọn gói 80 điểm và ngôi sao hy vọng ở số 1. Tuy nhiên, ở phần thi này, Nam Thắng đã thi không quá tốt. Phần thi thứ 3 là phần thi của Hải Đăng. Hải Đăng chọn câu hỏi hy vọng ở câu thứ 3 là một câu hỏi bằng Tiếng Anh và Hải Đăng đã không trả lời được. Câu hỏi này Thế Trung dù đã có quyền trả lời nhưng cũng không thành công. Là thí sinh bước vào phần thi về đích cuối cùng Thế Trung nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả ở đầu cầu truyền hình Nghệ An. Khán giả quê nhà cũng đã mời thí sinh món cháo lươn, món ăn quen thuộc của Trung và người dân xứ Nghệ.
Dù trời khá oi bức nhưng hàng nghìn cổ động viên vẫn ở lại đến cùng để cổ vũ cho Trần Thế Trung. Ảnh: Thành Cường
Dù trời khá oi bức nhưng hàng nghìn cổ động viên vẫn ở lại đến cùng để cổ vũ cho Trần Thế Trung. Ảnh: Thành Cường

Trần Thế Trung trả lời đúng đáp án cho câu hỏi mà Bá Vinh chọn đặt ngôi sao hy vọng. Tổng hợp nguồn VTV: TK
Ở phần thi về đích, Bá Vinh là thí sinh đầu tiên dự thi. Bước vào phần thi này Vinh cũng đã gửi lời cảm ơn tới bố, mẹ và khán giả đã không ngại mưa lớn để đến ủng hộ cho Bá Vinh ở đầu cầu Cần Thơ.
Vinh cũng gửi lời xin lỗi vì không làm tốt các phần thi đầu tiên, vốn là thế mạnh của mình. Ở phần thi này, Vinh chọn câu hỏi 80 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu thứ 3. Câu hỏi đầu tiên, Vinh không có được điểm số. Sang câu hỏi thứ 2, Vinh và các thí sinh đều không trả lời được. Câu hỏi thứ 3 là câu hỏi ngôi sao hy vọng hỏi về một người Việt lưu vong ở Hàn Quốc và sau cái lắc đầu của Bá Vinh, Trần Thế Trung là người trả lời đúng với đáp án “Lý Long Tường”.
Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Phần thi TĂNG TỐC
Sau phần thi Tăng tốc, Trần Thế Trung đang ở vị trí thứ 2. Tổng hợp nguồn VTV: TK
Ở phần thi Tăng tốc, câu hỏi đầu tiên, cả 4 thí sinh đều trả lời đúng đáp án. Câu hỏi này Trung được 10 điểm. Sang câu hỏi thứ 2, các nhà leo núi người đầu tiên trả lời đúng câu hỏi là Trần Thế Trung với đáp án 1969. Đây cũng là năm đầu tiên công bố di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở câu hỏi này, Trần Thế Trung có thêm 40 điểm. Sang câu hỏi thứ 3 về cách phòng tránh các dịch bệnh nguy hiểm Thế Trung bị mất điểm trả lời chưa đầy đủ. Trong khi đó Nam Thắng và Hải Đăng được cộng thêm điểm. Sang câu hỏi cuối, Thế Trung là người trả lời câu hỏi nhanh nhất và giành được 40 điểm. Kết thúc phần thi thứ 3, Hải Đăng dẫn đầu với 220 điểm, Thế Trung với 200 điểm, Năm Thắng là 180 điểm và Bá Vinh 150 điểm.
Phần thi VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT:
Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, Trần Thế Trung đứng thứ 2 với 110 điểm. Tổng hợp nguồn VTV: TK
Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Bá Vinh là người đưa ra kết quả đầu tiên với từ khóa là Nhà giàn ĐK 7. Tuy nhiên, Hải Đăng lại đưa ra một đáp án khác rất hồi hộp là Nhà giàn ĐK 1. Và người vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi là Nguyễn Hải Đăng với 120 điểm. Đứng thứ 2 là Thế Trung với 110 điểm, Đứng thứ 3 là Bá Vinh với 90 điểm và Nam Thắng đứng thứ 4 với 60 điểm
Phần thi KHỞI ĐỘNG:
Trần Thế Trung là thí sinh cuối cùng tham dự phần thi Khởi động. Trước khi bước vào vòng thi của mình, Trung cũng đã có màn giới thiệu ấn tượng khi vừa cùng với nhà trường ra mắt đứa mắt tinh thần của Phan, câu lạc bộ Olympia của Phan. Trung cũng thể hiện “tài lẻ” với khả năng dẫn chương trình Olympia và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Đặc biệt, với sự tự tin của mình, Trung đã hoàn thành phần thi đầu tiên rất xuất sắc khi trả lời đúng 100% câu hỏi và giành tuyệt đối 100 điểm. Các thí sinh trước đó, Bá Vinh được 80 điểm, Nam Thắng và Hải Đăng cùng được 50 điểm. Kết thúc vòng 1, Thế Trung của Nghệ An đang tạm dẫn đầu.
Cổ động viên ở Thành phố Vinh vui mừng sau chiến thắng ở màn Khởi động của Trần Thế Trung. Ảnh: Thành Cường
Cổ động viên ở Thành phố Vinh vui mừng sau chiến thắng ở màn Khởi động của Trần Thế Trung. Ảnh: Thành Cường
Trần Thế Trung đã xuất sắc vượt qua phần thi Khởi động với 100 điểm. Tổng hợp nguồn VTV: TK

Tại điểm cầu Hà Nội - Trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Đến tham dự điểm cầu ở Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  cùng đông đảo giáo viên, học sinh và người dân tỉnh nhà.

Các đại biểu ở điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
              Các đại biểu ở điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Mặc dù 8h30 phút sáng nay cầu truyền hình Trận chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia mới chính thức bắt đầu nhưng từ sáng sớm Quảng trường Hồ Chí Minh đã rực rỡ sắc đỏ với hàng nghìn cổ động viên đến ủng hộ cho thí sinh Trần Thế Trung.
Màn nhảy cổ vũ cho thí sinh Trần Thế Trung tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Không khí sôi động ở Quảng trường Hồ Chí Minh vào sáng 15/9. Ảnh: Thành Cường
Không khí sôi động ở Quảng trường Hồ Chí Minh vào sáng 15/9. Ảnh: Thành Cường

Đây là lần thứ 3 Nghệ An có thí sinh lọt vào trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và là lần đầu tiên thí sinh Trần Thế Trung đem cầu truyền hình về với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. 

MC Hoàng Linh dẫn chương trình tại cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
MC Hoàng Linh dẫn chương trình tại cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đây cũng là năm thứ 2, Đài Truyền hình Việt Nam chuyển địa điểm cầu truyền hình trực tiếp từ trường học có thí sinh vào vòng chung kết đến một điểm trung tâm chính trị - văn hóa của tỉnh nhà. Tại Nghệ An, Quảng trường Hồ Chí Minh là nơi diễn ra cầu chung kết  thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19 - 2019.

Sự cổ vũ nhiệt tình sẽ là nguồn động viên to lớn cho Trần Thế Trung trước trận chung kết. Ảnh: Thành Cường
Sự cổ vũ nhiệt tình sẽ là nguồn động viên to lớn cho Trần Thế Trung trước trận chung kết. Ảnh: Thành Cường
MC Hoàng Linh là người dẫn điểm cầu trực tiếp từ cầu truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
MC Hoàng Linh là người dẫn điểm cầu trực tiếp từ cầu truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Cùng với Trần Thế Trung, trận chung kết năm nay có sự tham gia của 3 thí sinh khác là em Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Đoàn Nam Thắng (Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk). Trước đó, Trần Thế Trung là thí sinh đầu tiên lọt vào trận chung kết năm nay, sau khi vượt qua vòng thi tuần, thi tháng và chiến thắng ở vòng thi quý với 240 điểm.

Đây là lần đầu tiên Cầu truyền hình chung kết Olympia về với thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Đây là lần đầu tiên Cầu truyền hình chung kết Olympia về với thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Đây cũng là thí sinh có thành tích học tập nổi bật, thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Năm lớp 11, ngoài thành tích nổi bật tại Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Trung đã đạt giải Nhất môn Vật lý ở Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, giải Khuyến khích chung kết Oympic Tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc 2018.

Màn cổ vũ nhiệt tình của CĐV đầu cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Màn cổ vũ nhiệt tình của CĐV đầu cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Năm 2019, Tỉnh đoàn Nghệ An cũng vinh danh Trần Thế Trung là 1 trong 15 thanh thiếu niên tiêu biểu của tỉnh.

Cầu truyền hình trực tiếp năm nay sẽ nối với 5 điểm cầu là Trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam, Cần Thơ, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Nghệ An.

Các cổ động viên sẵn sàng cho màn cổ động tập thể. Ảnh: Thành Cường
Các cổ động viên sẵn sàng cho màn cổ động tập thể. Ảnh: Thành Cường

Tại cầu truyền hình ở Quảng trường Hồ Chí Minh có khoảng 5.000 cổ động viên tham dự với nhiều chương trình cổ vũ hấp dẫn như tiết mục nhảy flashmob của tập thể học sinh Trường Phan, phần biểu diễn ấn tượng của các ban nhạc với nhiều ca khúc ý nghĩa như: Tôi yêu Việt Nam, Những trái tim Việt Nam, Niềm tin chiến thắng...

Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Ngày hôm nay, Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị màn hình Led khổng lồ để cổ động viên tỉnh nhà có thể theo dõi và ủng hộ trực tiếp trận đấu.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.