Triển vọng từ cánh đồng mẫu lớn ở Quỳnh Lưu

(Baonghean) - Nhằm thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất giá trị cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích, thời gian qua, huyện Quỳnh Lưu đã tập trung chỉ đạo các xã xây dựng cánh đồng mẫu lớn với diện tích quy hoạch từ 30 - 50 ha. 

Ngay sau khi chỉnh trang xong đồng ruộng, cuối năm 2012, HTX Minh Châu, xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu đã tiến hành xây dựng cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 35ha tập trung tại xóm 8, 9 và xóm 10. Đồng ruộng được tập trung về cùng một mối đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, gắn với đầu tư thâm canh theo quy trình IPM và ICM. Giúp nông dân tiết kiệm được công vận chuyển, chăm sóc, giảm chi phí phân và thuốc trừ sâu. Đồng thời, xã xây dựng đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa. Cùng với đó, tổ chức ký hợp đồng liên kết với Công ty Giống cây trồng T.Ư1 trong việc cung ứng giống RVT, nếp 97 và bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con. Nhờ đó, vụ đông xuân năm 2013 năng suất đạt 76 tạ/ha; vụ hè thu 68 tạ/ha và bình quân giá trị sản xuất thu trên 123 triệu đồng/ha, mang lại giá trị cao hơn với lúa sản xuất thông thường 45 triệu đồng/ha.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ nhiệm HTX Minh Châu cho biết: “Vụ xuân năm 2014, chúng tôi mở rộng diện tích, sẽ đưa thêm 60 hecta diện tích sản xuất lúa hàng hóa. Trong đó nếp hơn 40 ha, 15 ha chúng tôi ký hợp đồng với Công ty Giống cây trồng TƯ1 để sản xuất lúa giống chất lượng cao cho công ty”.

Mô hình trồng cà chua cho thu nhập cao ở xã Quỳnh Văn.	Ảnh: Trần Tố
Mô hình trồng cà chua cho thu nhập cao ở xã Quỳnh Văn. Ảnh: Trần Tố
Còn tại xã Quỳnh Thạch, sau khi UBND xã tổ chức họp bàn, tuyên tuyền về những lợi ích từ việc xây dựng cánh đồng mẫu đem lại và đã nhận được sự đồng tình của bà con nông dân. Xã đã bắt tay ngay vào công việc quy hoạch dồn vùng với tổng diện tích 50 ha đất, có điều kiện canh tác gần giống nhau thuộc hợp tác xã xóm Lam Cầu và tiến hành đắp bờ vùng, bờ thửa, xây dựng kênh mương, kiên cố hóa đường giao thông nội đồng nhằm phục vụ thuận lợi cho việc tưới tiêu và vận chuyển đi lại cho bà con. Đồng thời, HTX đã cơ cấu giống lúa chủ lực có năng suất cao như: DT68 và GS9, thái xuyên, hương biển. Xã hỗ trợ 1 sào 80 nghìn đồng cho những diện tích áp dụng công nghệ mới.
Bên cạnh đó, được Công ty Phân bón dầu khí Chi nhánh miền Nam đã đưa đạm Phú Mỹ về đầu tư cho nông dân, cùng với đó được Trạm Khuyến nông khuyến ngư huyện Quỳnh Lưu tập huấn các kiến thức khoa học kĩ thuật, quy trình làm các khâu và cách chăm bón theo từng thời kì sinh trưởng của cây trồng. Nhờ đó, năng suất đã tăng lên nhiều lần so với những thửa sản xuất theo cách làm truyền thống, đem lại sự phấn khởi cho bà con. 
Ông Hồ Hậu Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch cho biết thêm: “Sắp tới xã tiếp tục xây dựng thêm 2 mô hình nữa thuộc 2 HTX Quyết Thắng và Quỳnh Viên. Tiếp nhận các nguồn giống, nguồn phân bón, hướng dẫn cho bà con về KHKT, chuyển dịch về cơ cấu cây trồng; chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang rau màu hàng hóa và tìm đầu ra cho sản phẩm”.
Hiện nay cùng với xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu cũng đã chỉ đạo xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn ở 3 xã: Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng và An Hòa. Từ hiệu quả thực tế mang lại, đã thấy rõ đây là một chủ trương lớn, hướng đi đúng mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân. Để mô hình ngày càng thực sự đi vào chiều sâu và phát triển bền vững thì huyện cần có phương án tiếp tục nhân rộng mô hình ra các địa phương khác, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện nhà.
Hồng Diện (Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.