Triều Tiên sắp mở cửa dịch vụ Internet 3G

Người nước ngoài tới Triều Tiên sắp được phép vào Twitter, dùng Skype và lướt web bằng điện thoại di động, iPad và các thiết bị khác.

Vào hôm 22/2, nhà cung cấp dịch vụ Koryolink thông báo sẽ cung cấp dịch vụ internet qua sóng 3G trong tuần tới, muộn nhất là vào ngày 1/3. Koryolink là liên doanh giữa Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Triều Tiên và công ty viễn thông Orascom của Ai Cập.

Bắt đầu từ tuần sau, người nước ngoài tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ được phép mua các gói cước internet di động sử dụng modem USB hoặc thiết bị di động cài thẻ SIM của chính họ. Hiện giá dịch vụ vẫn chưa được công bố.

Thông báo của hãng Koryolink diễn ra chỉ vài tuần sau khi Triều Tiên bắt đầu cho phép người ngoại quốc mang điện thoại cầm tay của chính họ (nhưng phải sử dụng thẻ SIM do Koryolink cung cấp). Trước đây trong một thời gian dài Triều Tiên có quy định khách quốc tế phải để lại điện thoại đi động ở cơ quan hải quan, khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc liên lạc với thế giới bên ngoài.

Hai thay đổi trong chính sách nói trên được cho là sẽ tạo ra thuận lợi lớn cho những người nước ngoài đang sống, làm việc hoặc du lịch ở Triều Tiên.

Triều Tiên sắp mở cửa dịch vụ Internet 3G ảnh 1

Khách nước ngoài hỏi nhân viên bán hàng tại sân bay Bình Nhưỡng về dịch vụ điện thoại di động (ảnh: AP)

Giờ đây khách quốc tế có thể mua thẻ SIM tại sân bay hoặc các cửa hàng Koryolink với giá 50 euro. Các cuộc gọi ra nước ngoài có giá cước khoảng 0,38 euro/phút nếu là gọi sang Thụy Sĩ và Pháp, và trên 5 euro/phút nếu gọi sang Mỹ. Riêng các cuộc gọi sang Hàn Quốc vẫn bị cấm.

Tuy nhiên, dịch vụ internet không dây sẽ không dành cho bản thân người Triều Tiên – họ được điều chỉnh bởi 1 bộ quy định sử dụng viễn thông khác. Tờ báo nhà nước Rodong Sinmun cho hay, công dân Triều Tiên sẽ chỉ được phép tiếp cận một số dịch vụ 3G nhất định, gồm gửi tin nhắn thường và tin nhắn đa phương tiện, các cuộc gọi video.

Hiện nay Triều Tiên đã có internet băng thông rộng nhưng mới chỉ có 1 tỷ lệ nhỏ trong dân chúng được truy cập mạng máy tính toàn cầu.

Trong chuyến thăm Triều Tiên vào tháng 1/2013, Chủ tịch hãng Google đã hối thúc nước này mở rộng diện tiếp cận internet. Ông Eric Schmidt nhận xét, việc cung cấp dịch vụ internet trên mạng di động 3G không ngừng mở rộng của Koryolink là điều rất thuận lợi đối với Triều Tiên.

Ngay sau chuyến thăm của ông Schmidt, công cụ tìm kiếm Google đã công bố các bản đồ Triều Tiên với thêm nhiều chi tiết dựa trên các đóng góp từ những người nước ngoài. Trước đây, Triều Tiên gần như trống trơn trên Google Maps, nhưng với việc cập nhật hiện nay, Bình Nhưỡng và 1 số thành phố lớn khác của Triều Tiên đã xuất hiện đầy đủ tên phố, công viên, ga tàu và đài tượng niệm.

Kể từ khi công ty Ai Cập Orascom xây mạng 3G ở Triều Tiên cách đây 4 năm, mức độ sử dụng điện thoại cầm tay đã tăng vọt ở quốc gia Đông Bắc Á này. Orascom cho biết, hiện nước này có hơn 1 triệu người sử dụng điện thoại di động, và hầu hết các thành phố đều được phủ sóng của mạng 3G này.

Các điện thoại di động Huawei do Trung Quốc sản xuất và được Koryolink bán không hề rẻ - chiếc điện thoại có tính năng cơ bản nhất được bán với giá 150 USD. Điện thoại di động đã trở thành 1 phụ kiện không thể thiếu đối với cả tầng lớp tinh hoa ở Bình Nhưỡng lẫn giới trung lưu ở các thành phố như Kaesong và Wonsan.

Những mở rộng nói trên trên diễn ra trong bối cảnh Triều Triên thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ nhằm tạo đòn bẩy cho nền kinh tế còn khá yếu kém của nước này.

Cố lãnh tụ Kim Jong-il được cho là đã từng sử dụng máy tính xách tay MacBookPro. Còn một bức ảnh gần đây cho thấy đương kim lãnh tụ Kim Jong-un sở hữu một chiếc điện thoại thông minh./.

Theo Tuổi trẻ - ĐT

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.