Triều Tiên sẽ biến Mỹ thành 'lục địa tro bụi'?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu lực lượng chiến lược của quân đội Triều Tiên (KPA) cho rằng, việc Mỹ thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng là "sự khiêu khích lớn". Theo vị chỉ huy này, tính đến thời điểm này, Mỹ đã tiến hành ba cuộc thử nghiệm đánh chặn ICBM.

Tên lửa đánh chặn khai hỏa ở căn cứ không quân Vandenberg. Ảnh: US AIR FORCE
Tên lửa đánh chặn khai hỏa ở căn cứ không quân Vandenberg. Ảnh: US AIR FORCE

Bình Nhưỡng tin rằng, động thái khiêu khích này chứng tỏ, cuộc chiến hạt nhân với Triều Tiên đã được Washington chuẩn bị đến giai đoạn cuối cùng. Vị chỉ huy quân sự nhấn mạnh, trong bối cảnh này,  việc Triều Tiên tăng cường hoạt động tên lửa, hạt nhân, cũng như lực lượng quân sự là điều hoàn toàn hợp lý.

Theo báo cáo của KPA, dù Lầu Năm Góc có tích cực xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh đến đâu cũng không thể ngăn được cuộc tấn công hạt nhân của KPA với mục đích "biến Washington thành tro bụi".

Ngày 30/5 vừa rồi, Mỹ lần đầu tiên thử thành công đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, một bước tiến mới nhằm ngăn chặn các mối đe dọa của Triều Tiên. Hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất (GMD) được khởi động từ Căn cứ Không quân Vandenberg, California đã triệt hạ thành công một mô phỏng ICBM phóng đi từ bãi thử tên lửa đạn đạo Ronald Reagan ở đảo Marshall.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) ngày 2/6 một lần nữa thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Theo đó, HĐBA đã bổ sung 4 tổ chức và 14 cá nhân nước này vào danh sách cấm vận sau hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo. Đề xuất trừng phạt này được thông qua sau 5 tuần đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là lệnh trừng phạt chống Triều Tiên đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump

Lệnh cấm vận mới sẽ đóng băng tài sản của các tổ chức có tên trong danh sách đen, cũng như cấm đi lại với những cá nhân có liên quan. Đây là biện pháp tối thiểu mà HĐBA có thể thông qua.

Danh sách bị trừng phạt lần này có ngân hàng Koryo, lực lượng tên lửa chiến lược của quân đội Triều Tiên, cũng như người đứng đầu các chiến dịch tình báo của Triều Tiên ở nước ngoài.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.