Nhật, Mỹ tập trận hải quân chung gần bán đảo Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Ngày 1/6, các tàu sân bay tác chiến Mỹ và các tàu hải quân Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận chung tại vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, trong một động thái được cho là phô diễn sức mạnh chỉ vài ngày sau vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng.

Nhóm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan cùng với các tàu khu trục Hyuga và Ashigara của Nhật Bản tập trận chung tại vùng biển Nhật Bản, nơi tên lửa của Triều Tiên rơi xuống. 

Washington mô tả cuộc tập trận là “hoạt động huấn luyện thường lệ”.

Nhật, Mỹ diễn tập hải quân chung gần bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AFP
Nhật, Mỹ diễn tập hải quân chung gần bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AFP

Trên trang Facebook, hạm đội 7 của hải quân Mỹ cho biết: “Nhóm tàu tác chiến USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan cùng với các lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) tiến hành hoạt động huấn luyện thường lệ nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng tại khu vực Indo-châu Á Thái Bình Dương”. Trong khi đó, các quan chức quân sự Nhật Bản từ chối bình luận về cuộc tập trận.

Các cuộc tập trận chung Nhật-Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ phóng thử tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters
Các cuộc tập trận chung Nhật-Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ phóng thử tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ thử tên lửa hồi đầu tuần của Triều Tiên cho thấy “sự thiếu tôn trọng” với Trung Quốc, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết “vấn đề Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế”. 

Hồi tháng trước, các cuộc tập trận hải quân chung cũng được tiến hành tại cùng khu vực với sự tham gia của tàu sân bay USS Carl Vinson cùng các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.