Mỹ - Nhật sẽ gây áp lực lên Trung Quốc

(Baonghean.vn)Nếu hoàn toàn bị cắt đứt nguồn cung cấp dầu thô từ Trung Quốc, Bình Nhưỡng sẽ không thể tiến hành các hoạt động quân sự.

Tờ báo Nhật Bản Sankei hôm 19/4 bình luận, sẵn sàng gây áp lực lên Triều Tiên và Trung Quốc là mục tiêu trong cuộc hội đàm của Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 18/4.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (phải) và Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại Tokyo. Ảnh: AFP
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (phải) và Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại Tokyo. Ảnh: AFP

Theo tờ báo, trong nhiều năm qua, Trung Quốc phần nào đã "nhún nhường" quá nhiều đối với Triều Tiên dẫn đến việc Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Tờ Sankei cũng tin rằng, nếu hoàn toàn bị cắt đứt nguồn cung cấp dầu thô từ Trung Quốc, Triều Tiên sẽ không có hoạt động quân sự.

Theo đó, về phía Mỹ sẽ dựa vào các đồng minh của mình cũng như tiếp tục yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ để giải quyết các vấn đề Triều Tiên, bởi "Triều Tiên rất dễ bị áp lực từ phía Trung Quốc".

Trong cuộc họp ở Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe đề cập đến nguyên tắc "hòa bình thông qua sức mạnh". Triều Tiên không chỉ là mối đe dọa với Mỹ, Nhật Bản, mà còn là mối đe dọa thực sự với cả Trung Quốc. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ mệnh chung của liên minh hùng hậu Mỹ - Nhật.

Thủ tướng Nhật Bản đồng tình với chính sách đang được duy trì của chính quyền Tổng thống Trump với tên gọi "áp lực tối đa đi cùng với cam kết". Theo đó, nhấn mạnh Nhật Bản sẽ ủng hộ chính quyền Mỹ với sự hỗ trợ của Trung Quốc sẽ ngay lập tức gây áp lực ngày càng lớn lên Triều Tiên.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.