Triều Tiên và chính sách châu Á của Mỹ là tâm điểm trong đối thoại Shangri-la

(Baonghean.vn)- Ngày 2/6, Singapore đã sẵn sàng để đón tiếp các quan chức quốc phòng hàng đầu từ Mỹ, Hàn Quốc và hàng chục các quốc gia khác tới tham dự diễn đàn an ninh cấp cao nhất tại châu Á và cũng là một trong những diễn đàn an ninh quan trọng nhất trong khu vực và trên thế giới có tên gọi Đối thoại Shangri-la.

3 ngày họp chính thức của Hội nghị An ninh châu Á, còn được biết đến với tên gọi Đối thoại Shangri-la, dự kiến khai mạc vào tối nay với bài phát biểu đặc biệt của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. 

Các nhân viên an ninh, trang bị súng trường, được triển khai xung quanh nơi diễn ra hội nghị, khách sạn Shangri-la ở thủ đô Singapore. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh các hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên thể hiện qua một loạt các vụ thử tên lửa đạn đạo. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (ở giữa) rời sân bay quốc tế Incheon để tới Singapore ngày 2/6. Ảnh: Yonhap  Ảnh 2: Trung Quốc gia tăng hành động q
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (giữa) rời sân bay quốc tế Incheon để tới Singapore ngày 2/6. Ảnh: Yonhap 

Đại sứ Hàn Quốc tại Singapore Lee Sang-deok cho biết: “Vấn đề Triều Tiên là nội dung nghị sự hàng đầu truyền thống của hội nghị thường niên này”, mặc dù quốc gia cô lập này đã vắng mặt tại diễn đàn, vốn được triển khai từ năm 2002.

Ngoài ra, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào chính sách về châu Á của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á sau một thời kỳ Washington áp dụng chính sách “xoay trục châu Á” dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Obama. 

Ông Lee chỉ ra rằng: “Giống như Đông Bắc Á, Đông Nam Á là khu vực chứng kiến sự đối đầu ngoại giao sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Trung Quốc gia tăng hành động quân sự hóa tại nhiều đảo tranh chấp trên biển Đông. Ảnh: CSIS
Trung Quốc gia tăng hành động quân sự hóa tại nhiều đảo tranh chấp trên biển Đông. Ảnh: CSIS

Tham dự hội nghị, đại diện của Mỹ là Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, còn Trung Quốc cử một tướng quân đội dẫn đầu phái đoàn. Dự kiến, Trung Quốc sẽ duy trì cách tiếp cận không quá nổi bật đối với vấn đề biển Đông tại hội nghị lần này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cũng tham dự hội nghị. Dự kiến, ông sẽ có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Mỹ vào ngày 3/6 để bàn về các vấn đề của liên minh Hàn-Mỹ, bao gồm việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc. 

Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa đạn đạo bất chấp các nghị quyết trừng phạt của HĐBA LHQ. Ảnh: AP
Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa đạn đạo bất chấp các nghị quyết trừng phạt của HĐBA LHQ. Ảnh: AP

Đối thoại Shangri-la do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, một viện nghiên cứu của Anh khởi xướng, thu hút sự tham dự của các Bộ trưởng Quốc phòng, tư lệnh quân đội và các đại diện khác tới từ châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Đại diện của hơn 30 nước đã tham dự hội nghị năm ngoái./.

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.