Trưng bày bức tranh Donald Trump khỏa thân trị giá 1,4 triệu USD

Bức tranh ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump khỏa thân đã được trưng bày ở London (Anh) sau khi gây tranh cãi tại Mỹ và thậm chí tác giả của bức tranh cũng từng bị dọa giết.

Theo Washington Post, bức tranh tỉ phú Donald Trump khỏa thân của nữ họa sĩ người Mỹ Illma Gore được trưng bày tại phòng tranh Maddox Galley ở quận Mayfair, London từ hôm 8-4. Tờ báo cho biết bức tranh này có thể bán được với giá gần 1,4 triệu USD.

Bức tranh được đặt tên là “Make America Great Again” (tạm dịch: Hãy đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại), theo khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Bức tranh thể hiện tỉ phú Trump khỏa thân, đứng chống chân, với hai tay đặt lên đầu gối.

Bức tranh Donald Trump khỏa thân. Nguồn: Daily Mail
Bức tranh Donald Trump khỏa thân. Nguồn: Daily Mail

 Bức tranh được nữ họa sĩ Gore đăng tải trên mạng xã hội Facebook hôm 9-2 và được chia sẻ 260.000 lượt.

Tuy nhiên, bức tranh trên đã gây tranh cãi tại Mỹ, bị cấm trưng bày công khai và bị gỡ xuống khỏi các mạng xã hội sau khi bị cáo buộc vi phạm Luật Bảo vệ bản quyền tác giả của Mỹ.

Gore đã bị Facebook khóa tài khoản, thậm chí cô kể hàng chục người đã liên lạc với cô để “mắng vốn” chuyện tài khoản Facebook của họ đã bị khóa vì chia sẻ bức ảnh trên, theo Independent. Cô hiện đang được cho phép sử dụng trở lại mạng xã hội này nhưng không được phép đăng ảnh.

Nữ họa sĩ sống tại Los Angeles cho biết cô đã nhận được cả ngàn lời đe dọa, thậm chí là lời đe dọa giết từ những người ủng hộ ông Trump.

Gore cho biết cô cảm thấy bất ngờ trước phản ứng từ dư luận và nói rằng bức tranh không được phép trưng bày ở Mỹ do sự kiểm duyệt và sự đe dọa từ những người ủng hộ ông Trump. Điều này sẽ làm phương hại tới bản thân cô và tác phẩm nghệ thuật này. Vì thế, cô cảm thấy phấn khích khi cuối cùng cũng có nơi chịu trưng bày bức tranh này để mọi người có thể đến và tận mắt thưởng lãm bức tranh.

Theo Pháp Luật

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.