Trung Quốc lại đổ xô mua không khí đóng lon

Những ảnh hưởng gây suy giảm môi trường đã mang đến nhiều vấn đề nghiêm trọng đe dọa sự tồn vong của nhân loại, nhưng cũng đem lại những cơ hội lạ lùng cho những doanh nghiệp có óc sáng tạo.

Sản phẩm không khí sạch đóng lon nhận được nhiều sự quan tâm. (Nguồn: shanghaiist.com)
Sản phẩm không khí sạch đóng lon nhận được nhiều sự quan tâm. (Nguồn: shanghaiist.com)

Tờ Shanghaiist đưa tin nửa đùa nửa thật rằng ​trong khi Trung Quốc đang có ý định mua toàn bộ sữa sản xuất tại Australia cùng 1% đất đai của quốc gia này, thì người tiêu dùng Trung Quốc dường như chỉ hứng thú với bầu không khí ở đây.

Đó là lý do hai doanh nhân đến từ Sydney đã đưa ra sản phẩm "không khí Australia" trong lành và sạch sẽ được đóng lon với mức giá 91 nhân dân tệ (khoảng 14 USD) một chai. 

John Dickinson và Theo Ruygrok đang cung cấp cho thị trường Trung Quốc một loạt các loại lon khí sạch với "hương vị" khác nhau, lấy từ những nơi như núi Blue, Bãi biển Bondi, thung lũng Yarra, New Zealand và Tasmania. Nếu bạn thích không khí có vị mặn, hãy chọn bãi biển Bondi. Còn nếu thích mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng, hãy chọn hương núi Blue.

Theo tờ Sydney Morning Herald, Dickinson ban đầu chỉ dự đính bán sản phẩm dưới dạng quà lưu niệm cho du khách Trung Quốc để họ "mang một chút Australia về nhà," nhưng rất nhanh sau đó, anh nhận ra mình đang làm một điều gì đó lớn hơn thế.

Chia sẻ với tờ Mashable ​Australia, Dickinson giải thích lý do thành công của sản phẩm của mình tại Trung Quốc: “Người dân Trung Quốc đều đang rất có ý thức giữ gìn sức khỏe, họ tập thể dục, uống thực phẩm chức năng, nhưng thực tế là họ không thể thay đổi được bầu không khí mình đang hít vào. Đó thực sự là một trong những lý do khiến chúng tôi quan tâm tới thị trường này, vì nhận thức thực tế về sức khỏe, và công bằng mà nói thì bất cứ sản phẩm nào họ có thể mua để tăng cường sức khỏe đều nhận được sự ủng hộ."

Tuy nhiên, các lon không khí tinh khiết từ Australia của Dickenson chưa chắc đã là giải pháp lâu dài. Mỗi lon chỉ cung cấp đủ không khí cho khoảng 130 lần hít thở sâu. Một người trung bình thực hiện khoảng 17.280 tới 23.040 lượt thở một ngày. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày họ phải dùng tới 176 lon không khí sạch.

Tuy nhiên, người tiêu dùng Trung Quốc dường như không quan tâm đến tính chất tạm thời của giải pháp này. Kênh tin tức Seven News đã phỏng vấn một thương gia có tên Vivian Zhou và cô chia sẻ rằng sản phẩm này được khách hàng của mình lựa chọn rất nhiều.

"Ô nhiễm không khí tại Trung Quốc đang ở mức rất cao, vì thế tất cả chúng tôi đều thích không khí trong lành ở Australia," cô chia sẻ.

Cần lưu ý rằng các lon không khí tinh khiết của Dickenson không phải là mặt hàng đi tiên phong ở Trung Quốc. Năm ngoái, một công ty Canada bán không khí trong lành trên núi cho người tiêu dùng Trung Quốc cũng thu về khoản lợi nhuận khổng lồ trên trang Taobao.

Theo VIETNAM+

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân