Truyền thông phương Tây đưa tin xác định danh tính của "John-jihad"

(Baonghean.vn) - Thứ 5 ngày 26/2, tờ BBC và Washington Post đều đồng loạt đưa tin xác định được danh tính của tên đồ tể “John-jihad” -  “kẻ đeo mặt nạ và nói giọng Anh thực hiện các vụ hành quyết những con tin người phương Tây” trong suốt thời gian qua.
Hình ảnh của “John-jihad” lấy từ trong đoạn video hành quyết nhà báo người Mỹ James Foley hồi tháng 8/2014. Ảnh: Internet
Hình ảnh của “John-jihad” lấy từ trong đoạn video hành quyết nhà báo người Mỹ James Foley hồi tháng 8/2014. Ảnh: Internet
Theo nhiều nguồn tin thân cận mà 2 tờ báo BBC và Washington Post trích dẫn, “John-jihad” được xác định là Emwazi Mohammed, 26 tuổi, là một người Anh gốc Kuwait, lớn lên ở khu vực phía tây London. Tờ The Guardian cho biết, nghi can 26 tuổi này từng là một nhà phát triển phần mềm và hình như đã đến Syria vào năm 2012 trước khi gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. BBC đưa tin, Emwazi từng bị theo dõi bởi cơ quan tình báo phương Tây sau khi hắn tham gia các phong trào cực đoan ở Tanzania. Emwazi còn được cho là có tiếp xúc với các nhóm khủng bố khét tiếng Shabab ở Somalia.
 “John-jihad” hay còn được biết với cái tên Jalman Al-Britani là người đứng đầu một nhóm nhỏ trong hàng ngũ IS có tên “The Beatles”. Hắn xuất hiện lần đầu tiên trong vụ hành quyết nhà báo người Mỹ James Foley hồi tháng 8/2014. Và ngay sau vụ hành quyết nhà báo James Foley, các phương tiện truyền thông phương Tây đã đặt tên cho hắn là “John-jihad”. Không chỉ dừng tội ác của mình ở đó, “John-jihad” lại liên tiếp xuất hiện trong những video sát hại con tin người Mỹ Steven Sotloff, con tin người Anh David Haines và Alan Henning, con tin người Mỹ Peter Kassig và 2 con tin người Nhật Bản: Haru Yakawa, Kenji Goto.
Trước những thông tin trên, chính quyền Mỹ và Anh vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Một phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát Scotland Yard cho biết “Cuộc điều tra chống khủng bố vẫn luôn tiếp diễn” và từ chối xác nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến cái tên mà các phương tiện truyền thông của Anh và Mỹ đưa ra. Được biết, trong nhiều tháng qua, các cơ quan tình báo luôn cố gắng phân tích các bản ghi âm để xác định danh tính của “John-jihad”. Có thể nói “John-jihad” là người được tìm kiếm nhiều nhất trong số những kẻ tham gia hàng ngũ của IS. 
Chu Thanh
Theo Le Monde 26/2

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.