Tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối ở trận ra quân vòng loại Olympic 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Dù tạo ra nhiều cơ hội, tuy nhiên đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thất bại trước đội chủ nhà Uzbekistan ở trận ra quân tại vòng loại Olympic 2024.

Tối 26/10, tuyển nữ Việt Nam chạm trán nữ Uzbekistan trong khuôn khổ vòng loại Olympic Paris 2024. Ở cuộc so tài này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa ra đội hình mạnh nhất, với các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như… đá chính ở tuyến tiền vệ và tiền đạo. Còn lại, Thanh Nhã được cất trên băng ghế dự bị.

395286031_237332452394451_6946020668415054476_n.jpg
Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Những phút đầu của hiệp 1, Uzbekistan là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Họ cũng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đến khung thành của Kim Thanh. Đội chủ nhà thể hiện vượt trội về sức mạnh và thể lực, các cầu thủ Uzbekistan thường xuyên thắng trong các cuộc đấu tay đôi. Tuy khả năng dứt điểm chưa hoàn thiện nhưng Karachik và các đồng đội vẫn dễ dàng uy hiếp đối thủ.

Sau nửa đầu của hiệp một, các cầu thủ hai đội bắt đầu tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Phút 25, Lyudmila Karachik đi bóng mạnh mẽ rồi ngoặt vào dứt điểm, nhưng bóng đi thiếu chính xác. Tuy nhiên đến phút 30, từ tình huống phối hợp bên phía cánh phải, Diyorakhon tung ra cú tâng bóng, đánh bại thủ môn Kim Thanh.

photo_2023-10-26_20-05-25.jpg
Đội tuyển nữ Uzbekistan chơi lấn lướt trước đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: UFA

Sau khi bị thủng lưới, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Phút 37, đội tuyển Việt Nam có cơ hội gỡ hòa. Bích Thùy có bóng ở góc hẹp bên phía cánh trái nhưng cô quyết định tung ra cú dứt điểm thay vì chuyền bóng vào trong cho Huỳnh Như. Các cô gái của đội tuyển Việt Nam dường như chưa thể có được trạng thái thi đấu tốt nhất, trong hiệp 1 khi thường xuyên để mất bóng và đưa bóng đi thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn, Huỳnh Như và các đồng đội dồn lên tìm kiếm cơ hội để gỡ hoà. Phút 52, Thanh Nhã sút xa khiến thủ môn của Uzbekistan không thể bắt dính, tiếc rằng Huỳnh Như nỗ lực đá bồi không thành công.

photo_2023-10-26_20-27-29.jpg
ĐT nữ Việt Nam để thua Uzbekistan trong ngày mở màn vòng loại Olympic Paris. Ảnh: UFA

Sau đó, đội trưởng Huỳnh Như có 2 lần dứt điểm trên chấm đá phạt, nhưng một lần cô đưa bóng trúng cột dọc, còn một lần đưa bóng đi ra ngoài. Phút 72, Mỹ Anh nỗ lực thực hiện quả tạt như đặt vào vòng cấm, tiếc rằng Hải Yến lại dứt điểm ở cự ly gần đi ra ngoài đáng tiếc.

Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam thua đội chủ nhà Uzbekistan với tỉ số sát nút 0-1. Ở trận tiếp theo, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp đội tuyển nữ Ấn Độ./.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.