Uganda từ bỏ Triều Tiên, bắt tay với Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Uganda, một trong những đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên ở châu Phi, sẽ ngừng tất cả các hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng sau cuộc họp thượng đỉnh giữa tổng thống 2 nước, phát ngôn viên chính phủ Uganda - Shaban Bantariza ngày 30/5 cho biết.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có chuyến thăm gặp mặt Tổng thống Uganda vào ngày 29/5 (Ảnh: AP)
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có chuyến thăm gặp mặt Tổng thống Uganda vào ngày 29/5 (Ảnh: AP)
Sự kết thúc liên minh quân sự giữa Uganda và Triều Tiên được xem là một chiến thắng của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong nỗ lực phá vỡ mạng lưới ngoại giao và tài chính của Bình Nhưỡng nhằm theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân của mình.
Bà Park đang thực hiện chuyến công du 3 nước ở châu Phi và có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Uganda - Yoweri Museveni hôm 29/5. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề tăng trưởng kinh tế và các hợp tác khác, theo một phát ngôn viên của chính phủ Hàn Quốc.
Liên minh quân sự giữa Uganda và Triều Tiên có lịch sử từ đầu những năm 1970, khi nhà độc tài Idi Amin ký thỏa thuận với Bình Nhưỡng về việc đào tạo và cung cấp vũ khí cho các lực lượng vũ trang của Uganda. Kể từ đó, Triều Tiên là nhà cung cấp vũ khí và đào tạo quân sự chủ yếu của Uganda.
Một báo cáo của Liên Hợp Quốc trong năm 2016 cho biết Uganda đã yêu cầu các quan chức quân sự của Triều Tiên đào tạo lực lượng cảnh sát của quốc gia này vào cuối năm 2015. Ngoài ra, 1 phát ngôn viên của chính phủ Uganda cho biết tuần trước Uganda vừa ký hợp đồng đào tạo với quân đội Triều Tiên và vẫn phải nhập khẩu vũ khí từ Triều Tiên.
Sau cuộc họp hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Hàn Quốc ở Kampala, Uganda cho biết sẽ tuân thủ lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc và chấm dứt liên minh quân sự với Triều Tiên, khởi đầu mối quan hệ gần gũi hơn với Hàn Quốc.
Ông Bantariza khẳng định "Chỉ thị có hiệu lực ngay lập tức và đảm bảo Uganda sẽ tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên".
Bên cạnh chuyến công du Châu Phi, đầu tháng 5/2016, Tổng thống Park đã có chuyến thăm đến Iran, đồng minh truyền thống của Triều Tiên, và yêu cầu quốc gia này hợp tác trong việc gây sức ép với Bình Nhưỡng.
Thanh Hiền
(Theo Wall Street Journal)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân