V.League 2017: Đếm phút, nói chuyện nội binh

(Baonghean.vn) - Sau lượt đi của mùa giải V.League 2017, không kể thủ môn và ngoại binh thì có 4 cầu thủ Đình Luật (CLB TP HCM), Văn Học (Quảng Nam), Văn Thuận (Sài Gòn), Đình Khương (S.Khánh Hòa) đá trọn vẹn cả 13 trận.

Hậu vệ Đình Đồng cũng đá đủ 12 trận của FLC Thanh Hóa (đội này còn 1 trận chưa đá). Họ chính là những cầu thủ không thể thay thế của đội bóng.

Nếu lấy cột mốc 1000 phút thi đấu (13 trận), thì có 36 nội binh (không kể thủ môn) lọt vào danh sách này. 5 cầu thủ Đình Luật (CLB TP HCM), Văn Học (Quảng Nam), Văn Thuận (Sài Gòn), Đình Khương (S.Khánh Hòa), Đình Đồng (FLC Thanh Hóa) đều ra sân đủ tất cả các trận đấu V-League, nhiều tuổi nhất là lão tướng Trương Đình Luật sinh năm 1983.

Bốn cầu thủ đầu tiên đá 1.170 phút, còn Đình Đồng 1.080 phút. Dù thi đấu V-League chỉ 1.020 phút nhưng tính cả đấu trường AFC thì Hùng Dũng của Hà Nội FC mới chính là cầu thủ nội thi đấu nhiều nhất, với 1.600 phút ra sân.

Lão tướng Đình Luật (CLB TP.HCM) 34 tuổi vẫn “cày đủ” 1.170 phút. Ảnh DN
Lão tướng Đình Luật (CLB TP.HCM) 34 tuổi vẫn “cày đủ” 1.170 phút. Ảnh DN

Dấu ấn các HLV

Điều đáng nói nhất là Than Quảng Ninh và XSKT. Cần Thơ chính là những đội xoay tua cầu thủ nhiều nhất. Các đội S.Khánh Hòa, Quảng Nam, TP HCM và B.Bình Dương luôn được xây dựng trên khung đội hình gồm 4 trụ cột. Riêng Long An, vào tình thế bắt buộc nên phải trông cậy nhiều vào Tấn Tài, Tài Lộc và Nam Anh để nỗ lực chạy trốn xuống hạng.

Điều đáng mừng cho U23 Việt Nam khi tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh của SHB.Đà Nẵng đang có 1.086 phút thi đấu và trở thành cầu thủ đá nhiều thời gian nhất cho đội bóng bên kia đèo Hải Vân. Đội bóng phố Núi với Công Phượng thi đấu 1.140 phút, Văn Thanh 1.080 phút và Hồng Duy 1.055 phút cho thấy so với năm ngoái HAGL xoay tua nhiều hơn.

Là đội bóng có tuổi đời thấp nhất V-League, HLV Chu Đình Nghiêm đang sử dụng chiến thuật “vừa chạy, vừa xếp hàng”, tạo cơ hội khá nhiều cho các cầu thủ trẻ và họ đang dần trưởng thành.

Hai đội bóng có HLV ngoại đều có thuật dùng người rất khác nhau. Đình Đồng và Mai Tiến Thành chính là những cầu thủ được HLV Petrovic tin tưởng nhất. Trong khi Alain Fiard lại gần như giữ nguyên hàng phòng thủ gồm Đình Luật (1.170 phút), Âu Văn Hoàn (1.080 phút), Châu Lê Phước Vĩnh (1.109 phút), Thanh Bình (1.114 phút) và thực tế họ để thủng lưới tới 19 bàn, thuộc nhóm đội bóng có hàng thủ tệ của V-League 2017.

Có lẽ, Hà Nội FC dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm đang có cách dùng cầu thủ hay nhất, ngoại trừ Hùng Dũng các cầu thủ trẻ của đội bóng Thủ đô được xoay tua đá nhiều mặt trận. Điều đáng nói nhất là họ vẫn đang đứng đầu BXH V.League 2017 dù không có bộ khung cố định làm nòng cốt.

Hùng Dũng là cầu thủ nội thi đấu nhiều nhất, với thời gian 1.600 phút. Ảnh DN
Hùng Dũng là cầu thủ nội thi đấu nhiều nhất, với thời gian 1.600 phút. Ảnh DN

Trong khi đó, trong quá trình trẻ hóa HLV Trần Bình Sự đã dựa nhiều vào 4 trụ cột của mình, họ thường xuyên ra sân dìu các đàn em. Trong đó, đội trưởng Anh Đức đá 1.152 phút, Xuân Luân đá 1.139 phút, Trịnh Văn Hà đá 1.121 phút, Lê Tấn Tài đá 1.051 phút. Đáng nể hơn khi Anh Đức với 8 bàn thắng đang tạm vượt qua hàng loạt ngoại binh dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Đội bóng S.Khánh Hòa lại đang thành công cả về phương diện mua ngoại binh lẫn đào tạo trẻ, kết hợp các thế hệ. Trong 4 cầu thủ đá nhiều nhất đội bóng, cầu thủ trẻ Đình Khương đá 1.170 phút, các đàn anh Trần Vũ đá 1.125 phút, Tấn Điền đá 1.124 phút và cuối cùng Quốc Chí đá 1.080 phút.

Theo chúng tôi HLV Võ Đình Tân là một trong những nhà cầm quân tạo được dấu ấn nhiều nhất lượt đi V-League mùa này. Không nhiều tiền trong tay nhưng ông đã xoay xở khá hay để đội bóng đang đứng tốp 3 BXH, vượt qua hàng loạt đại gia.

Boăn khoăn SLNA

Đội bóng xứ Nghệ của HLV Đức Thắng có 3 cầu thủ Phi Sơn đá 1.159 phút, Quế Ngọc Hải 1.070 phút và Hoàng Văn Khánh 1.048 phút. Theo thống kê Phi Sơn là cầu thủ nội đá nhiều thứ 5 tại V-League 2017, đây vừa là niềm vui nhưng đồng thời kéo đến nỗi lo.

Đơn giản đây là mùa bóng cuối cùng trong bản hợp đồng của SLNA với Phi Sơn. Thi đấu nhiều nhất đội, ghi được 2 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo thành bàn, Phi Sơn đang là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của SLNA, được khá nhiều HLV tham dự V-League quan tâm. Đã 2 mùa bóng, Phi Sơn là “cánh chim lẻ loi” trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ, BHL đã không tìm được các ngoại binh đủ tầm phối hợp với cầu thủ này.

Điều khá lạ nữa là 2 trung vệ đội tuyển quốc gia đều ra sân khá nhiều nhưng SLNA vẫn bị thủng lưới 20 bàn, thuộc diện hàng thủ kém. Với chiến thuật ưu tiên dùng 2 ngoại binh “tấn công không ghi bàn”, cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân thường rất thấp, cho dù như Tuấn Tài nhiều lần gọi lên tuyển.

                                                                                    AT

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.