Khách hàng tố có 'sinh vật lạ' trong gói bột mì bán ở siêu thị Metro Vinh

(Baonghean.vn) – Mua một gói bột mì hiệu Táo đỏ Đại Phong tại Siêu thị Metro Vinh nhưng khi mở ra để sử dụng, anh Thái Huy Lợi (xã Hưng Chính, TP Vinh) phát hiện nhiều con vật lạ trong sản phẩm.

Chiều 11/7, qua đường dây nóng, Báo Nghệ An nhận được phản ánh của anh Thái Huy Lợi (SN 1970, trú xóm 8, xã Hưng Chính (TP Vinh) phản ánh về việc Siêu thị Metro Vinh (phường Bến Thủy, TP Vinh) bán hàng kém chất lượng cho khách hàng.

Nhiều sinh vật lạ trong gói bột mì mà anh Lợi cho biết mua tại siêu thị Metro Vinh.
Nhiều sinh vật lạ trong gói bột mì mà anh Lợi cho biết mua tại siêu thị Metro Vinh.

Theo anh Lợi, tối 9/7, anh cùng vợ con vào siêu thị Metro Vinh và mua nhiều hàng hóa tại đây. Trong đó, anh mua một gói bột mì hiệu Táo đỏ Đại Phong với giá 20,5 ngàn đồng. Đến ngày 11/7, anh mang gói bột mì ra sử dụng thì phát hiện nhiều con sinh vật lạ đang bò lổm ngỗm bên trong sản phẩm.

Ngay sau đó, anh gọi điện đến số điện thoại của nhà sản xuất in trên bao bì thì được phía bên kia trả lời đây là số bảo vệ và không nói gì thêm. Qúa bức xúc, anh mang sản phẩm đến siêu thị Metro Vinh với mong muốn nhận được câu trả lời thỏa đáng.

“Lúc tôi phản ánh thì một nhân viên nói sản phẩm do bị ẩm mốc nên có sinh vật bên trong. Tôi không đồng ý thì các nhân viên nói sẽ giải quyết cho tôi theo hướng 1 đổi 1 hoặc hoàn lại tiền cho sản phẩm đó. Tôi thấy cách giải quyết như vậy là thiếu trách nhiệm”, anh Lợi cho biết.

Quan sát trực tiếp sản phẩm, thì gói bột mì đã được mở. Bên trong nhiều con vật lạ đang sống bò lổm ngổm. Trên bao bì ghi rõ sản phẩm có ngày sản xuất là 30/5/2016 và hạn sử dụng là ngày 30/5/2017. Nơi sản xuất là Công Ty TNHH TM Đại Phong, có địa chỉ tại Lô 32C/I, Đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện gói bột mì đã được siêu thị Metro Vinh dán niêm phong và giao cho khách hàng, chờ hướng xử lý.
Hiện gói bột mì đã được siêu thị Metro Vinh dán niêm phong và giao cho khách hàng, chờ hướng xử lý.

Sau khi nhận được phản ánh của khách hàng, đại diện siêu thị Metro Vinh đã lập biên bản ghi nhận sự việc. Trong biên bản ghi rõ: “Tình trạng gói bột mì khi mang đến đã mở bao bì và đã dùng một ít. Chúng tôi cùng ghi nhận phản ánh của khách hàng và cam kết đổi trả theo quy định”.

Theo anh Lợi, nhân viên của siêu thị nói sẽ báo cáo sự việc lên giám đốc siêu thị, đồng thời có ý kiến với nhà sản xuất về sự việc trên và sẽ có thông báo lại với khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Siêu thị Metro Vinh.
Siêu thị Metro Vinh.

“Tôi phản ánh không phải vì muốn được hoàn lại tiền mà muốn nhà sản xuất cũng như nhà cung cấp là siêu thị Metro Vinh có trách nhiệm hơn với khách hàng. Bởi không ai biết được có bao nhiêu sản phẩm có tình trạng như gói bột mì tôi mua đã đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, phía nhà sản xuất phải thu hồi toàn bộ lô hàng trên để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng”, anh Lợi cho biết.

Phạm Bằng

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.