Cửa hàng điện tử lớn ở Thanh Chương bất ngờ bốc cháy

(Baonghean.vn) - Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 2 của cửa hàng buôn bán đồ điện tử Ánh Thép tại khối 1, thị trấn Thanh Chương khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vào hồi 10 giờ sáng 29/7, tại cửa hàng điện tử Ánh Thép ở khối 1, thị trấn Thanh Chương (Thanh Chương) xảy ra vụ cháy lớn. Theo chủ cửa hàng cho biết, lửa bắt nguồn từ tầng 2, nơi được dùng làm kho chứa của cửa hàng. Sau khi phát hiện cháy, chủ cửa hàng đã gọi điện cho lực lượng cảnh sát phóng cháy chữa cháy.

Sau 2 giờ nỗ lực, vụ cháy mới được dập tắt. Ảnh: Đình Hà
Sau 2 giờ nỗ lực, vụ cháy mới được dập tắt. Ảnh: Đình Hà

Ngay sau đó, Phòng cảnh sát PCCC số 7 kịp thời điều 2 xe chuyên dụng tới tham gia dập lửa. Đến khoảng 12 giờ,  ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. 

Do nơi xảy ra cháy là kho chứa hàng có nhiều vật liệu là xốp, đồ nựa nên toàn bộ hàng hóa ở tầng 2 và mái nhà bị thiêu rụi và hư hỏng hoàn toàn.

Được biết đây là cửa hàng điện tử lớn nhất huyện Thanh Chương, là đại lý phân phối của nhiều hãng điện tử nên số lượng hàng bị cháy và hư hỏng có trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nhiều tài sản là thiết bị điện tử, điện gia dụng bị thiêu rụi. Ảnh: Đình Hà
Nhiều tài sản là thiết bị điện tử, điện gia dụng bị thiêu rụi. Ảnh: Đình Hà

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định có thể là do chập điện.

Đình Hà

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.