Thứ trưởng Lê Quý Vương: Hai Tổng cục điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, đây là vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm nên trách nhiệm của ngành công an phải làm sớm.

Sau khi xem xét Thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư về vấn đề này, ngày 18/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành công an điều tra làm rõ vi phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng (giai đoạn 2011 - 2013) ở Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); chỉ đạo xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc cấp biển số xe công trái quy định, rà soát, thu hồi biển số xe công (biển xanh) đã được cấp và sử dụng trái quy định.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 20/7, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Qúy Vương khẳng định, vụ việc sẽ được xử lý nghiêm minh.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội

Xử lý nghiêm

PV: Bộ giao cho đơn vị nào điều tra vụ việc này, thưa ông?

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Hai đơn vị là Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát đang nghiên cứu và chưa có kết quả. Luật là phải làm chắc chắn, kể cả Tổng Bí thư không chỉ đạo thì khi xem xét có dấu hiệu vi phạm vẫn phải làm. Bộ Công an đã có văn bản báo cáo Tổng Bí thư.

PV: Còn việc xử lý những người liên quan đến sai phạm về cấp biến số xe cho ông Thanh như thế nào?

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Sẽ xử lý nghiêm túc, vừa rồi đã làm rõ sai phạm của mấy anh cấp biển. Tới đây, Bộ đang cho thanh tra lại toàn bộ việc đăng ký quản lý cấp phép biển xe của Công an tỉnh Hậu Giang để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn ngành. Sai thì phải xử lý và xử lý nghiêm.

PV: Lãnh đạo Bộ có ý kiến chỉ đạo các đơn vị như thế nào, thưa ông?

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Bộ có làm việc, sử dụng bộ máy kiểm tra, thanh tra để làm việc đó theo đúng quy định của ngành. Thông tư, quy định của Bộ thế nào thì thực hiện như thế. Phải làm nghiêm, phải đạt được công khai minh bạch, đạt yêu cầu về cải cách quản lý nhà nước.

Hồ sơ không chỉ vài trang, rất dày, thu thập hàng năm, cùng với đó là dự án, quyết định…Tổng công ty này rất lớn, nhiều dự án, nhiều nhà máy đầu tư, nhưng hiệu quả thế nào thì phải làm rõ.  

PV: Khi nào thì hoàn thành điều tra, thưa ông?

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Thời gian dự kiến hoàn thành vụ việc này phải theo quy định của luật, thời hạn về giải quyết tin báo tố giác tội phạm, thời hạn điều tra đều có trong luật. Nhưng vì là vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, nên trách nhiệm của ngành công an phải làm sớm.

Thời hiệu điều tra không quá 2 tháng so với luật cũ, 3 tháng so với luật mới. Từ khi khởi tố thì khoảng 4 tháng với các vụ án nghiêm trọng. Riêng án kinh tế có thể phải kéo dài hơn, vì chứng minh tội phạm kinh tế rất phức tạp, cả quá trình xem xét tài liệu, đối chiếu, nhất là những vấn đề liên quan đến chứng cứ thì mới thuyết phục.

PV: Về việc để thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng thì sao, thưa ông?

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Năm 2012 là một vụ án nằm trong công ty của PVC, đã được khởi tố, điều tra. Còn việc làm thất thoát khoảng 3.000 tỷ đồng, theo tôi biết là trên cơ sở tài liệu thông báo cơ quan thanh tra, còn giờ chưa thể nói rõ. Đây là một công ty lớn, có công ty mẹ, các công ty con, theo hạch toán của các công ty. Có thể sai phạm xảy ra ở công ty con, liên quan đến sự điều hành của công ty mẹ, nên phải có thời gian.

PV: Cơ quan điều tra đã mời các người liên quan lên làm việc chưa?

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Trách nhiệm của cơ quan điều tra làm theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả điều tra là phải có chứng cứ, chứng minh tội phạm.

Suốt quá trình điều tra, cán bộ điều tra phải tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội, người ta chỉ có tội khi có chứng minh tội phạm và có kết luận xử lý, truy tố của toà án, và bản án có hiệu lực thi hành thì mới xác định người ta có tội. Nên quá trình điều tra phải hết sức tuân thủ, phát hiện tội phạm nhưng cũng phải bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp.

Pháp luật không có chuyện nể nang

PV: Tổng Bí thư nhấn mạnh là cơ quan xử lý không không nể nang hay sức ép?

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Pháp luật không có chuyện nể nang, sức ép gì cả. Công tác điều tra là phải tuân thủ pháp luật.

PV: Áp lực của cơ quan điều tra khi thực hiện vụ việc này thế nào, thưa ông?

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Đã làm nghề điều tra thì rất nhiều áp lực, tất cả các loại án đều có tính áp lực rất lớn. Ví dụ án hình sự, ma tuý thì tính nguy hiểm rất cao khi phải đối phó với tội phạm huy hiểm. Nhưng với tội phạm kinh tế, thường là người ta đã có học hành cơ bản, có kiến thức, họ nắm bắt các kiến thức pháp luật, cho nên sự đối phó của họ là hết sức kín đáo, tìm ra chứng cứ là phải suy nghĩ rất cao, phân tích đánh giá, tìm chứng cứ rất khó.

PV: Thế áp lực về quan hệ thì sao, thưa ông?

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Tất nhiên là có, nhưng với những người làm điều tra thì phải công khai, minh bạch, nghiêm túc, phải tuân thủ pháp luật. Như vậy mới không làm oan người không có tội và không bỏ lọt tội phạm. Đó là nguyên tắc của cơ quan điều tra, như vậy mình mới thanh thản. làm không đúng mình sẽ day dứt.

Bản thân tôi, có những vụ án trong quá trình điều tra không tìm ra thủ phạm, rất day dứt, suy nghĩ. Đó là nghề!

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng./.

Theo VOV

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.