Chung tay kéo dài 'tuổi thọ' đường nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Thanh Chương đã xây dựng nhiều tuyến đường mới đạt chuẩn. Đáng ghi nhận, các địa phương đã có những cách làm cụ, thể thiết thực trong công tác quản lý, bảo vệ và duy tu sửa chữa.

Người dân xóm 8, xã Thanh Lương  rất phẩn khởi vì con đường lầy lội trước đây của xóm đã được xây mới khang trang sạch, đẹp. Có được kết quả này là nhờ sự chi đạo quyết liệt, nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là việc góp công sức và tiền của của nhân dân trong trong trào xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu có hộ ông Bùi Văn Nga đã tình nguyện đầu tư 35 triệu đồng và vận động các hộ dân đóng góp mỗi hộ 8 triệu đồng để làm đoạn đường qua khu dân cư của xóm.

Người dân xóm 8, xã Thanh Lương đang làm đường giao thông
Người dân xóm 8, xã Thanh Lương đang làm đường giao thông

Là địa bàn đất rộng, người đông, địa hình phức tạp, dân cư bố trí không đều nên gặp rất nhiều khó khăn trong xây dựng giao thông. Tuy nhiên, nhờ sự đầu tư của Nhà nước và công tác vận động quần chúng nên những năm gần đây mạng lưới giao thông đã được mở rộng và đảm bảo chất lượng. Hiện toàn huyện có 643 km đường đạt chuẩn, trong đó đường làm mới từ nguồn xi măng tỉnh cấp là 166 km, nhân dân đóng góp  533,32 tỷ đồng, chiếm 46,57% tổng nguồn đầu tư để làm đường và các công trình phúc lợi dân sinh khác phục vụ chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Người dân thôn Tân Hà, xã Võ Liêt nâng cấp một tuyến đường để đạt chuẩn NTM.
Người dân thôn Tân Hà, xã Võ Liệt nâng cấp đường theo chuẩn NTM.

Sau khi làm đường giao thông nông thôn đạt chuẩn nhiều địa phương đã có những cách làm cụ thể, thiết thực để quản lý, bảo vệ, duy tu công trình đường giao thông nông thôn mới. Cụ thể là cấp ủy, chính quyền các địa phương đã kêu gọi sự chung tay vào cuộc của người dân, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể bám sát, đôn đốc thực hiện, nhờ đó các công trình giao thông nông thôn mới ở Thanh Chương được quản lý, bảo vệ tốt và thường xuyên được duy tu, sửa chữa.

Ông Phan Bá Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thanh Liên cho biết: “Toàn xã có 42 km đường bê tông, trong đó có 26 km đạt chuẩn. Sau khi đường đưa vào sử dụng, các tổ chức đã đứng ra quản lý thông qua chương trình:  “Đoạn đường do chi hội nông dân quản lý” ; Đoàn thanh niên với chương trình “Thắp sáng đường quê”; chi hội phụ nữ với “Đoạn đường tổ tự quản môi trường”. 

-	Chi hội Phụ nữ xóm Liên Châu tổ chức tổng vệ sinh đường làng vào các ngày 5, 20 hàng tháng
Chi hội Phụ nữ xóm Liên Châu, xã Thanh Liên tổ chức tổng vệ sinh đường làng vào các ngày 5 và 20 hàng tháng.

Nhờ vậy, tất cả mọi người dân đã có ý thức bảo vệ đường với những việc làm cụ thể  như: không cho xe quá khổ quá tải đi vào đường dân sinh; đường hỏng chỗ nào kịp thời sửa chữa ngay chỗ ấy; mỗi tháng 2 lần tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh vào các ngày 5, 20. Từ việc cùng  bảo vệ đường người dân đã xây dựng hố xử lý rác tại nhà và thực hiện nhiều công trình phúc lợi khác, gắn việc thực hiện các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa với công tác giao thông và môi trường.

Trên 70 % hộ gia đình ở Thanh Chương đã có hố xử lý rác tải tại gia.
Trên 70 % hộ gia đình ở Thanh Chương đã có hố xử lý rác tải tại gia.

Chị Nguyễn Thị Hiền Lương – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Thanh Chương cho biết: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương phụ nữ tham gia xây dựng  nông thôn mới,  hội đã thành lập các tổ tự quản về môi trường. Đến nay tất cả các xã đều  đã triển khai với trên 5.500 tổ, huy động hàng chục ngàn hội viên tham gia, hoạt động này đang góp phần bảo vệ các tuyến đường giao thông nông thôn và bảo vệ môi trường thôn xóm.

Công tác quản lý, bảo vệ, duy tu sửa chữa đường giao thông nông thôn mới ở Thanh Chương đã những cách làm thiết thực và hiệu quả. Tin rằng từ ý thức và  những cách làm này người dân huyện Thanh Chương sẽ thực hiện tốt hơn tất cả các tiêu chí, góp phần xây dựng thành công và phát huy hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trần Đình Hà

(Đài Thanh Chương)

tin mới

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Đó là 1 trong những nội dung của Ban Chỉ đạo 1838 Tỉnh ủy Nghệ An nêu ra tại Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

(Baonghean.vn) - Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp được tăng cường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyện và chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND cấp xã đang đặt ra một số bất cập, cần được nghiên cứu để sửa đổi phù hợp hơn.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.