"Cách chức ông Vũ Huy Hoàng là việc làm chưa có tiền lệ"

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng việc cách chức ông Vũ Huy Hoàng khi không còn chức vụ nữa là việc làm chưa có tiền lệ.

Chiều nay (4/11), trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội cho rằng: Ban Bí thư vừa mới quyết định kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương và quyết định đó đã công bố trước thông tin đại chúng. Hiện nay, về phía chính quyền sẽ giao lại cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng, Đoàn Quốc hội sẽ xin nghiên cứu về quy trình kỷ luật.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Ông Phúc nhấn mạnh: “Đây là việc rất khó vì hiện nay ông Hoàng đã được Quốc hội khóa 13 miễn nhiệm. Đến nay, ông ấy không còn chức Bộ trưởng nữa. Việc xem xét hình thức kỷ luật đối với một người không còn chức vụ nữa cần phải giao cho Chính phủ, Quốc hội sẽ nghiên cứu xem quy định về mặt pháp luật như thế nào?

Việc này đang giao cho các cơ quan giúp việc cho Chính phủ và Quốc hội nghiên cứu về các pháp lý. Vì khi trình ra Quốc hội, chúng ta phải có đầy đủ tính pháp lý của nó.

Khi xử lý đối với một người không còn chức vụ mà Quốc hội đã miễn nhiệm, quy trình như thế nào? Trình tự ra sao để đảm bảo đúng pháp luật. Kỷ luật phải rất nghiêm minh nhưng phải đúng pháp luật. Chính vì thế mà các cơ quan đang tiến hành”.

Ông Phúc cho biết: Tối 3/11, chúng tôi mới thông tin và chiều nay mới có văn bản của Ban Bí thư gửi sang. Hiện nay, chúng tôi đang giao cho các cơ quan nghiên cứu còn nhanh hay chậm ra sao phải chờ kết quả nghiên cứu và tham mưu.

Quy trình đó là Chính phủ khi bổ nhiệm phải đề nghị Quốc hội phê chuẩn. Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Quốc hội mới phê chuẩn chức vụ đó. Sau khi Quốc hội phê chuẩn mới sang đến Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Trước hết, bây giờ Chính phủ trình sang nếu bình thường đang đương chức không có vấn đề gì, Chính phủ trình xong sẽ đề xuất một phương án để trình ra Quốc hội xem xét Quốc hội không phê chuẩn chẳng hạn Chủ tịch nước kỷ luật. Cho nên bây giờ quy trình nào khi một người không còn chức vụ đó nữa, một người đã miễn nhiệm rồi đều cần xem xét và đảm bảo đúng pháp luật.

Ông Phúc cho rằng, vừa qua Ủy ban Trung ương Đảng rất nghiêm túc, đã công khai trước công luận về vi phạm của ông Hoàng và đã có những kết luận rất rõ ràng, nghiêm túc.

“Tôi nghe nhân dân và cử tri rất đồng tình còn chính quyền xử lý ra sao còn phải các cơ quan nghiên cứu đảm bảo đúng pháp luật”, ông Phúc nói.

Ông Phúc nêu rõ: Trong quá trình làm đương nhiên có rất nhiều các cơ quan cùng có trách nhiệm trong quá trình giám sát. Có thể thời điểm đó chưa phát hiện được nhưng với tinh thần, trách nhiệm, phát hiện đến đâu xử lý đến đấy, không buông nhẹ, không trừ bất cứ ai.

Ông Phúc khẳng định: Bất luận là ai vi phạm pháp luật đều phải xử lý. Khi chúng ta chưa phát hiện ra phải chịu nhưng đã phát hiện ra rồi phải xử lý rất nghiêm túc. Đó là quan điểm rõ ràng. Vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư làm rất kiên quyết, phát hiện ra nhiều vấn đề, nhiều vụ án cử tri cứ tưởng là chìm xuồng nhưng thực ra là làm rất nghiêm túc. Rõ ràng, chúng ta làm đến đâu công bố đến đó, đảm bảo pháp luật công minh, công khai, thấu tình đạt lí, người mắc khuyết điểm phải tâm phục khẩu phục, cử tri đồng tình.

Nhiều ý kiến cho rằng việc cách chức khi người ta không còn chức vụ nữa thì không có ý nghĩa nữa? Ông Phúc phân tích: Có thể nói đây là việc chưa có tiền lệ, lần đầu tiên cách chức người không còn chức vụ, đây là điều rất khó nhưng cũng có tính chất răn đe. Dù anh đã nghỉ hưu nhưng pháp luật cho phép xử lý vẫn cứ xử lý./.

Theo VOV.VN

tin mới

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Đó là 1 trong những nội dung của Ban Chỉ đạo 1838 Tỉnh ủy Nghệ An nêu ra tại Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

(Baonghean.vn) - Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp được tăng cường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyện và chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND cấp xã đang đặt ra một số bất cập, cần được nghiên cứu để sửa đổi phù hợp hơn.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.