Tạo động lực mới để ngành Chè Nghệ An phát triển bền vững

(Baonghean.vn) - Chiều 6/9, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND  tỉnh có buổi làm việc với Công ty TNHH một thành viên ĐTPT Chè Nghệ An về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Viết Hồng –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện được quy hoạch vùng nguyên liệu chè gồm Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương; tổng đội TNXP –XDKT đóng tại địa bàn 5 huyện. 
Công ty TNHH một thành viên ĐTPT Chè Nghệ An là doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất, chế biến và xuất khẩu chè trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, vùng nguyên liệu  của Công ty có diện tích 3.393 ha, diện tích chè kinh doanh là 3.015 ha, năng suất bình quân đạt 143 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 43.000 tấn chè búp tươi. Công suất chế biến thiết kế là 243 tấn/ngày. Thực tế chế biến hiện nay của công ty chỉ đạt 58% công suất thiết kế, tương đương sản lượng 32.000 tấn búp tươi/năm. Sản phẩm chè của công ty được xuất sang các thị trường Pakistan, Trung Quốc, Afganistan, Israel, Iran, Nga, Anh. Khối lượng xuất khẩu năm 2013 đạt 4.170 tấn, kim ngạch đạt 5,7 triệu USD. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè ngày càng được đẩy mạnh , qua đó nâng cao năng suất, chất lượng chè, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và giá trị sản xuất. 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty, các xí nghiệp chè đã nêu lên thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh chè, nhấn mạnh những khó khăn trong việc trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm như quỹ đất không còn nhiều để mở rộng diện tích, nguyên liệu chè không đủ đáp ứng công suất chế biến; Việc xây dựng nhiều nhà máy chế biến trên một vùng diện tích dẫn đến tình trạng tranh chấp, cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp… 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận buổi làm việc
Tại buổi làm việc, ý kiến nhiều lãnh đạo các ngành, UBND các huyện cũng cho rằng công ty cần có phương án sản xuất kinh doanh dài hơi; cần phải hoàn thành sớm quy hoạch sử dụng đất; Rà soát các cơ sở chế biến chè…
Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu tại buổi làm viêc
Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu tại buổi làm viêc
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường  ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chè thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện việc chuyển đổi, đồng thời lưu ý một số hạn chế công ty cần khắc phục trong thời gian tới. Yêu cầu công ty tích cực thực hiện việc tái cơ cấu và thực hiện cổ phần hóa theo Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị nhằm tạo động lực mới để doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững; sản xuất kinh doanh có hiệu quả, theo hướng tăng giá trị trên đơn vị diện tích đất được giao quản lý, sử dụng; từng bước hiện đại hóa, quản lý chặt chẽ quy trình kỹ thuật khâu chế biến để sản phẩm ngày càng có sức cạnh tranh cao trên thị trường, nhất là đối với thị trường ngoài nước…
Phú Hương

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.