Quỳnh Lưu: Nhiều biện pháp tiết kiệm nước tưới

(Baonghean) - Lượng mưa trung bình vào cuối năm 2014 và theo dự báo những tháng đầu năm 2015 rất thấp, hầu hết các hồ đập trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang thiếu nước ở mức báo động. Để đảm bảo nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho bà con, hiện nay huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Xí nghiệp thủy lợi triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm nước hiệu quả.

Hồ Bà Tùy ở xã miền núi Quỳnh Tân có dung tích chứa khoảng 5,4 triệu m3 phục vụ nước tưới cho hơn 200 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho nhân dân xã Quỳnh Tân. Đây được xem là 1 trong 3 hồ chứa nước lớn nhất ở Quỳnh Lưu. Tuy nhiên năm 2014 lượng mưa rất thấp nên lượng nước tích trữ tại hồ Bà Tùy chỉ đạt khoảng 50 đến 60% dung tích. Để đảm bảo an toàn hồ đập cũng như tạo điều kiện tích nước ở những vụ sau, UBND huyện Quỳnh Lưu quyết định nâng cấp, cải tạo lại cống đáy bằng bê tông và kè đá thân đập. Công trình do Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An làm chủ đầu tư với kinh phí trên 30 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thi công là 2 năm nhưng để đảm bảo nước tưới sản xuất lúa của bà con, huyện đã chỉ đạo công ty đẩy nhanh tiến độ rút ngắn thời gian xuống còn 1 năm, giao trách nhiệm cho Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình. Theo quy hoạch ban đầu thì xã Quỳnh Tân phải chịu 4 vụ lúa không có nước sản xuất nhưng nay giảm xuống còn 2 vụ. Bên cạnh đó quá trình rút nước tại lòng hồ, huyện cũng chỉ đạo đơn vị thi công phải bơm từ từ để bà con tranh thủ lấy nước tưới cho các loại cây trồng, hoa màu khác.
Kiểm tra tiến độ làm mương nội đồng ở  xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu).
Kiểm tra tiến độ làm mương nội đồng ở xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu).
Ngoài công trình nâng cấp hồ Bà Tùy, trong năm 2014, huyện Quỳnh Lưu cũng phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi tiến hành rà soát hiện trạng nhiều tuyến kênh mương nội đồng ách yếu để đầu tư gia cố xi măng, bê tông đáy mương, tránh để thất thoát nguồn nước tưới như nạo vét tuyến kênh N17 dài gần 5,5 km, vệ sinh hành lang tuyến kênh chính Đô Lương...với tổng chiều dài trên 30 km, kinh phí hơn 1 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Cảnh Hy, Giám đốc xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu cho biết: “Năm 2014 lượng mưa đo được trên địa bàn rất thấp chỉ đạt 60% nên hiện nay các hồ, đập chứa nước của Quỳnh Lưu đều thiếu nước. Từ thực trạng đó Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An phối hợp với huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo xí nghiệp tiến hành nạo vét các tuyến kênh mương để đảm bảo lưu thông nước. Đồng thời Xí nghiệp đã lập lịch lấy nước cụ thể ngắn hạn, áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm hiệu quả nhất. Hiện nay cơ bản diện tích gieo cấy lúa trên địa bàn đều có nước để đổ ải, gieo, chăm sóc mạ. Từ ngày 20/1 chúng tôi đã tiến hành xả nước đợt 2 để bà con chủ động làm đất và gieo cấy. Riêng hệ thống kênh Đô Lương và kênh Nam Vực Mấu thì đảm bảo dòng chảy thông suốt từ đầu vụ đến hết lịch thời vụ”. 
Huyện Quỳnh Lưu hiện có 4 hồ đập lớn và hàng chục km hệ thống thủy lợi trải đều ở 33 xã, thị trấn. Để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2015, ngay từ tháng 10/2014 huyện Quỳnh Lưu đã xây dựng kế hoạch phát động toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi. Kết quả sau 1 tháng ra quân toàn huyện đã tiến hành nạo vét được trên 25 km kênh mương chính, đào đắp được 3.000m3 đất, vệ sinh thông thoáng dòng chảy được 35 nghìn mét kênh mương nội đồng. Các tuyến kênh chính được vệ sinh, khơi thông dòng chảy đảm bảo dẫn nước về tận ruộng. Ngoài ra để tiết kiệm nguồn nước tưới, Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu cũng đã lên kế hoạch điều tiết xả nước cho các xã, thị trấn 1 cách cụ thể, tránh tình trạng chỗ thừa, nơi lại thiếu nước. Đến thời điểm này các địa phương thuộc vùng nông giang như Quỳnh Văn, Quỳnh Thạch, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn... đã chủ động được nguồn nước để gieo cấy.
 Ông Hồ Hữu Giao – Chủ nhiệm HTX Nam Sơn, xã Quỳnh Văn cho biết thêm: “Căn cứ lịch vụ đông xuân 2015 huyện Quỳnh Lưu đã chủ động triển khai sớm hơn. Dự kiến năm nay nước ở các hồ đập ở mức thấp có nguy cơ thiếu nước sản xuất, tuy nhiên được sự chỉ đạo của huyện, sự quan tâm của Xí nghiệp thủy lợi, nên đến giờ phút này các dòng chảy đã đảm bảo. Hơn 300 ha lúa của xã viên HTX Nam Sơn đã đủ nước làm đất, gieo mạ. Từ ngày 28/1 sẽ tiến hành gieo cấy, phấn đấu khép kín diện tích trước Tết Nguyên đán”.
Vụ xuân năm 2015, huyện Quỳnh Lưu dự kiến gieo trồng hơn 13 nghìn ha cây trồng các loại. Trong đó diện tích lúa là 7.400 ha. Hiện nay đã có khoảng 60% diện tích gieo cấy lúa đã có đủ nước để làm đất. Còn các xã thuộc vùng núi, bán sơn địa thì kế hoạch lấy nước đợt 2 từ ngày 25 đến 30/1. Năm nay nguồn nước tưới có hạn nên những diện tích hay bị khô hạn vào giữa và cuối vụ huyện cũng chỉ đạo các xã thay đổi loại cây trồng chuyển sang cơ cấu các loại lạc, ngô, khoai, rau màu thay thế cây lúa nhằm tránh mất mùa, lãnh phí công chăm sóc.
Như Thủy 

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.