TP Vinh: Chủ động nguồn vốn đối ứng cho Dự án WB

(Baonghean) - Trên địa bàn TP. Vinh đang triển khai nhiều gói thầu thuộc Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh. Nguồn vốn của dự án gồm được vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) và phần đối ứng của Việt Nam. Hiện thành phố đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm cân đối nguồn vốn đối ứng kịp thời, đáp ứng tiến độ của dự án. 
Dự án phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh có thời gian thực hiện từ tháng 4/2012 đến hết tháng 12/2017. Tính đến hết tháng 2/2016, trong các hợp phần của dự án, 8 gói thầu tư vấn đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng toàn bộ các gói thầu tư vấn chính của dự án; toàn bộ 16 gói thầu xây lắp cũng đã được tổ chức đấu thầu; công tác giải phóng mặt bằng cơ bản thực hiện kịp thời và đồng loạt để các nhà thầu triển khai thi công...
Tính đến hết tháng 2/2016, kênh Bắc đoạn 1 khối lượng thi công ước đạt hơn 99%. Kênh Bắc đoạn 2 do Liên danh Công ty CP xây dựng Tân Nam, Công ty CP công nghiệp dầu khí Nghệ An và Công ty CP xây dựng Tân An trúng thầu đã thi công xong toàn bộ cầu qua kênh, cống bao, nạo vét lòng kênh... với khối lượng hoàn thành 100%.
2
Khu quy hoạch đấu giá đất ở phường Quán Bàu đang được san mặt bằng chuẩn bị cho công tác đấu giá trong tháng 3/2016. Ảnh: Thành Duy
Hiện nay, nhà thầu đang gấp rút vệ sinh lòng kênh và hoàn thiện theo kết quả kiểm tra của Bộ Xây dựng, phấn đấu hoàn thành công trình trước 29/3/2016. Đối với kênh Bắc đoạn 3, do Tổng Công ty xây dựng Hà Nội thi công, khối lượng ước đạt 35%.
Nhà thầu đã cam kết hoàn thành công trình trước 26/10/2016, vượt tiến độ 8 tháng. Gói thầu nâng cấp, cải tạo mương xung quanh thành cổ Vinh đã ký hợp đồng xây lắp ngày 27/1/2016 và dự kiến hoàn thành ngày 10/8/2017. Đối với gói thầu này, ngành chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đợt 1 với tổng giá trị 43,3 tỷ đồng và đã chi trả được 15,5 tỷ đồng với diện tích 4,29 ha/6,47 ha.
Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đợt 2 cũng là đợt cuối đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 3 này. Tính tổng thể, trừ 2 gói thầu là Khu tái định cư xóm 5, xã Nghi Phú, vệ sinh trường học đã hoàn thành, thì các gói thầu còn lại đang được triển khai khẩn trương.
Việc chủ động nguồn vốn đối ứng sẽ góp phần đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án WB. Tuy nhiên, Dự án phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh số vốn đối ứng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra nhằm bám sát kế hoạch tiến độ thực hiện các gói thầu trong thời gian tới, nhất là để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Ông Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh cho biết: “Nguồn vốn đối ứng năm 2015, 2016 để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đấu thầu các gói thầu còn lại của dự án cần 495,4 tỷ đồng. TP.Vinh đã tổ chức đấu giá đất thu được 378 tỷ đồng, đã được cấp ứng cho dự án 202 tỷ đồng, còn 293,4 tỷ đồng, trong đó kế hoạch đã bố trí năm 2016 của thành phố là 233 tỷ đồng; tỉnh là 7 tỷ đồng và Trung ương 15 tỷ đồng cần được đáp ứng trong tháng 3/2016”. 
Nhằm chủ động nguồn vốn đối ứng cho Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh, thành phố đã chủ động lồng ghép các giải pháp để thực hiện khai thác hiệu quả quỹ đất. Thành phố đã trình xin và được UBND tỉnh đồng ý cho đấu giá quyền sử dụng đất 7 khu quy hoạch khi chưa có hạ tầng để kịp thời có nguồn vốn đối ứng là 233 tỷ đồng. Với chủ trương này của UBND tỉnh đã giúp TP. Vinh chủ động đẩy nhanh công tác khai thác quỹ đất, theo đó tại các khu quy hoạch này sẽ thực hiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng, đồng thời với công tác đấu giá và giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trúng đấu giá sau.
Khu quy hoạch khối 9, phường Quán Bàu gồm 2 khu vực với tổng diện tích khoảng 10 ha bố trí đấu giá 360 lô đất ở là 1 trong 7 khu quy hoạch đó. Đây vốn là đất của HTX nông nghiệp Hưng Đông quản lý và giao cho xã viên sản xuất. Thực hiện kế hoạch đấu giá đất, ngay từ giữa năm 2015, phường Quán Bàu đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khu đất này.
Ông Hồ Sỹ Dũng - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu cho biết: “Để đạt được sự đồng thuận của nhân dân, phường đã  tập trung công tác tuyên truyền, vận động; xác minh nguồn gốc đất, tiến hành đo, đếm theo đúng quy định. Đến nay mặt bằng cho việc đấu giá giai đoạn 1 vào khoảng 80 lô đất trong tháng 3 này đã sẵn sàng. Đơn vị thi công đang tích cực san mặt bằng”.  
Bên cạnh khu quy hoạch trên, còn có các khu quy hoạch xóm 11, xã Nghi Kim; xóm 18A, xã Nghi Liên, các khu quy hoạch lô đất ở 2 bên đường 24m, xóm Mậu Đơn và Hòa Tiến, xã Hưng Lộc. Tính tổng thể tại 7 khu quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất. Trong đó, tại khu quy hoạch lô đất ở 2 bên đường 24m xã Hưng Lộc; xóm 11, xã Nghi Kim; xóm 18A, xã Nghi Liên đã tổ chức đấu giá giai đoạn 1.
3
Phường Quán Bàu có 80 lô đất sẽ được đấu giá trong tháng 3. Ảnh Thành Duy
Ông Hoàng Hồng Khanh - Trưởng phòng Đầu tư khai thác quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Vinh cho biết: “Kế hoạch khai thác quỹ đất dự kiến trong quý I, năm 2016 là 200 tỷ đồng. Hiện nay, chúng tôi đã tổ chức đấu giá và thu được 63 tỷ đồng. Đến hết tháng 3 này, thực hiện công tác đấu giá ở các khu quy hoạch sẽ cho nguồn thu khoảng 130 tỷ đồng. Đồng thời, trước ngày 30/6/2016, dự kiến đấu giá được thêm 300 tỷ đồng, đảm bảo đáp ứng nguồn vốn đối ứng cho dự án và hoàn trả một phần ngân sách tỉnh giao”.
Trao đổi  của ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: “Xác định khai thác quỹ đất để tăng thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nên cùng với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Vinh, UBND thành phố đã có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đạt được kế hoạch khai thác quỹ đất đã đề ra. Trong đó, thành phố tập trung thực hiện lồng ghép cả giải pháp hành chính, tài chính, cơ chế, giá khởi điểm, quy hoạch để các phòng, ban liên quan và UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác khai thác quỹ đất. Chỉ tính riêng năm 2015, tiền đất thành phố thu được là 500 tỷ đồng, tăng 60% so với kế hoạch tỉnh giao”. 
Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh khi hoàn thành có ý nghĩa rất lớn đối với hạ tầng của thành phố, mang lại nhiều thuận lợi trong đời sống của nhân dân. Do đó, việc chủ động khai thác quỹ đất nhằm cần đối đầy đủ nguồn vốn đối ứng của TP. Vinh là cần thiết, góp phần thực hiện dự án đúng tiến độ, giữ vững uy tín đối với đối tác cung cấp tín dụng là WB.
Nhật Lệ

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.